Hoa khôi Hòa bình Việt Nam: Sân chơi thú vị cho bạn trẻ tỏa sáng

GD&TĐ - Hôm nay (5/11), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam đã tổ chức họp báo lần thứ nhất.

Ban tổ chức "hoa khôi Hòa bình" 2020 tặng hoa các đơn vị đồng hành cùng chương trình.
Ban tổ chức "hoa khôi Hòa bình" 2020 tặng hoa các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Hoa khôi Hòa Bình Việt Nam 2020 là chương trình hướng đến đối tượng là các bạn trẻ nhằm truyền tải những thông điệp tích cực trong cuộc sống và những giá trị truyền thống Việt Nam.

Hiện nay, giới trẻ rất mong muốn được tiếp nhận kiến thức, giao lưu và học hỏi, mở rộng phạm vi hiểu biết của mình để cùng phát triển và xây dựng cộng đồng tri thức văn minh, tiến bộ. Vì vậy, việc triển khai cuộc thi sắc đẹp “Hoa khôi Hòa Bình Việt Nam” vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của thế hệ Việt Nam, vừa chứa đựng tính nhân văn sâu sắc.

Đại diện Ban tổ chức chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Thùy (Thùy Dương) – Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của thế hệ trẻ, nữ giới và phụ nữ Việt Nam nói chung với một khát vọng “Tuổi trẻ cống hiến vì hòa bình”.

Qua đó, khẳng định một thế hệ trẻ người Việt Nam sống hết mình dám nghĩ, dám làm, dám khát khao trong công cuộc xây dựng tri thức thời hội nhập. Cuộc thi này cũng có ý nghĩa lớn là nâng bước cho các bạn trẻ có cơ hội được tỏa sáng”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Đại diện BTC phát biểu tại họp báo.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy - Đại diện BTC phát biểu tại họp báo.

Cuộc thi là tiền đề cho giới trẻ phát triển kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp ứng xử, cùng việc nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ Việt và phụ nữ Việt Nam nói chung trong thời buổi hội nhập và giao lưu văn hóa hiện nay.

Hoa khôi Hòa bình Việt Nam được khởi động với tư tưởng chủ đạo nền hòa bình – sinh viên Việt Nam vì hòa bình Việt Nam và hòa bình thế giới.

Theo đó, đối tượng dự thi là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp hoặc đang theo học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trong cả nước.

Đối tượng dự thi là công dân có độ tuổi từ 18 đến 25; Trình độ học vấn tốt nghiệp THPT trở lên; Lý lịch tư pháp trong sạch không có tiền án tiền sự.

Đối tượng dự thi mang Quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại các địa phương trên cả nước, có chiều cao tối thiểu m60 trở lên.

Cuộc thi nhận hồ sơ từ ngày 1/10 đến hết ngày 26/11/2020.

Những thí sinh được chọn vào “ngôi nhà chung” sẽ có những hoạt động, trải nghiệm không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn hướng đến cộng đồng, lan tỏa sự chia sẻ đối với xã hội.

Hoa khôi đăng quang sẽ nhận được vương miện “cánh chim hòa bình”, 50 triệu đồng tiền mặt và quà tặng của nhà tài trợ. Ngoài giải thưởng cho Á khôi 1, Á khôi 2 còn có các giải thưởng phụ như: Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp áo dài, Người đẹp truyền thông, Người đẹp thời trang, Người đẹp tài năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ