Hoả hoạn lúc rạng sáng, chủ cửa hàng tạp hoá may mắn thoát nạn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một cửa hàng tạp hóa ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã xảy ra cháy lớn vào lúc rạng sáng, may mắn chủ cửa hàng kịp thời thoát ra ngoài an toàn

Vụ cháy tuy không có thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều hàng hoá của cửa hàng.
Vụ cháy tuy không có thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều hàng hoá của cửa hàng.

Ngày 31/10, thông tin từ UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã dập tắt được đám cháy xảy ra tại cửa hàng tạp hóa trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 5h sáng nay (31/10) cửa hàng tạp hóa T.N (tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy xảy ra lúc sáng sớm khi 2 vợ chồng ông N.X.T. (SN 1968, chủ cửa hàng) đang ngủ. Do ngọn lửa mạnh, lan nhanh nên khi tỉnh dậy, ông T. và vợ chỉ kịp thoát ra ngoài, rồi hô hoán mọi người xung quanh hỗ trợ dập lửa.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Bình đã điều động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy, 2 xe bồn tiếp nước và phối hợp cùng Công an huyện Bố Trạch, chính quyền và người dân địa phương chữa cháy.

Lực lượng chức năng, cùng người dân đã hỗ trợ dập lửa.
Lực lượng chức năng, cùng người dân đã hỗ trợ dập lửa.

Đến khoảng 7h30 phút sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ chủ cửa hàng tạp hóa thống kê thiệt hại ban đầu, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên qua thống kê sơ bộ, nhiều hàng hóa của cửa hàng đã bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ