Hòa Bình lưu ý tổ chức các hoạt động đầu năm học

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu, căn cứ vào điều kiện thực tế, các trường lựa chọn các hoạt động phù hợp với địa phương, nhà trường để thực hiện hiệu quả, tránh lãng phí. Xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động từ ngày 5/8 đến ngày 5/9/2019, báo cáo phòng GD&ĐT phê duyệt.

Các hoạt động phải đảm bảo vì quyền lợi của học sinh, trên tinh thần tự nguyện của học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh; tạo động lực học tập, không khí vui tươi, phấn khởi trong lớp, trong trường.

Tuyệt đối không dạy trước chương trình và không ôn luyện kiến thức gây quá tải nặng nề cho học sinh.

Nội dung tập trung vào một số hoạt động như sau:

Ổn định tình hình các lớp, tổ chức bầu hội đồng tự quản, hướng dẫn học sinh các kỹ năng cần thiết trong trường, các nền nếp học tập cho học sinh tại lớp. Hướng dẫn để học sinh biết về nhiệm vụ, quyền lợi theo qui định tại Điều lệ trường tiểu học.

Tìm hiểu về nhà trường: Tìm hiểu về truyền thống nhà trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, thầy cô giáo, nhân viên nhà trường, các phòng chức năng, lớp học, khu vệ sinh; các nội quy, quy định của nhà trường.

Hướng dẫn học sinh tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường như: Lễ chào cờ, hát quốc ca, Lễ khai giảng năm học mới, hoạt động giữa giờ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

Xây dựng, trang trí không gian trường, lớp, làm các công cụ học tập chuẩn bị cho năm học mới. Phối hợp với cha mẹ học sinh làm công cụ lớp học, trang trí không gian lớp học. Các hoạt động phải có sự tham gia của học sinh, giáo viên là người tổ chức hướng dẫn, cha mẹ học sinh hỗ trợ.

Các công cụ trong lớp học sinh phải hiểu về ý nghĩa, tác dụng và phải được trực tiếp làm. Tuyệt đối giáo viên không làm thay học sinh. Tận dụng các vật liệu đã qua sử dụng làm các công cụ lớp học để tiết kiệm, tránh lãng phí.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.