Hòa Bình: ghi nhận 2 học sinh bị chết do mưa lũ

GD&TĐ - Thông tin từ Sở GD&ĐT Hòa Bình - cho biết: Tính đến ngày 12/10, có 2 học sinh bị thiệt mạng do mưa lũ gây ra. Thông tin từ Sở GD&ĐT Hòa Bình - cho biết: Tính đến ngày 12/10, có 2 học sinh bị thiệt mạng do mưa lũ gây ra.

Hòa Bình: ghi nhận 2 học sinh bị chết do mưa lũ
Hòa Bình: ghi nhận 2 học sinh bị chết do mưa lũ ảnh 1Hòa Bình: ghi nhận 2 học sinh bị chết do mưa lũ ảnh 2Hòa Bình: ghi nhận 2 học sinh bị chết do mưa lũ ảnh 3Hòa Bình: ghi nhận 2 học sinh bị chết do mưa lũ ảnh 4Hòa Bình: ghi nhận 2 học sinh bị chết do mưa lũ ảnh 5
Trước đó đêm 10/10 có 1 học sinh lớp 8, trú tại xóm Xo Lo (Phúc Sạn, Mai Châu) do sạt lở đất, gây đổ nhà nên bị tường đè vào người khiến em bị thương nặng. Mọi người đưa em đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng em được không may mắn nên đã qua đời.

Trường hợp khác là một học sinh lớp 4 thuộc Trường tiểu học Phú Cường, huyện Tân Lạc mất do núi sạt lở xuống nhà ở. Sở GD&ĐT Hòa Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có học sinh bị nạn.

Được biết, hiện nay nhiều xã khu vực huyện Mai Châu và Quốc lộ 6 bị chia cắt, đi lại khó khăn.

Đợt mưa lũ dồn dập "10 năm chưa từng có" này bắt đầu từ 10/10, khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ Thừa Thiên Huế đến Nghệ An gây tình trạng ngập lụt ở các tỉnh này. Hoàn lưu áp thấp sau đó lan rộng khắp phía Bắc, gặp đợt không khí lạnh khiến mưa nặng hạt bao trùm gần nửa đất nước, gây lũ ở vùng cao và ngập úng ở đồng bằng.

Hai ngày qua có 29 người chết, 21 người mất tích. Riêng Hòa Bình đã có 30 người chết và mất tích, nhiều nhất trong các tỉnh thiệt hại bởi đợt mưa lũ này. Hàng chục thủy điện đồng loạt xả đáy với hồ Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy, nhiều nhất trong hơn 10 năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?