Hoà Bình: Bắt đối tượng ngang nhiên vứt hơn 3,5 tấn gà chết gần Quốc lộ 6

GD&TĐ - Chở hơn 3,5 tấn gà chết vứt bỏ tại bãi đất trống thuộc địa phận huyện Mai Châu (Hòa Bình). Hành vi trên đã bị cơ quan chức năng của địa phương phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/8. Nhận được tin báo có người điều khiển xe ôtô BKS 29C - 752.38 đang thực hiện hành vi vứt xác gà chết tại bãi đất trên tuyến đường Quốc lộ 6 (cũ) thuộc địa phận xóm Vãng, thị trấn Mai Châu, cơ quan công an đã có mặt kịp thời xác minh vụ việc.

Tại đây, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Nguyễn Vũ Vịnh (SN 1988, trú tại thôn Thanh Trì, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi vứt xác động vật chết không đúng nơi quy định. Cùng thực hiện công việc trên với Vịnh có phụ xe là Hà Văn Tuấn (SN 1986, trú tại tổ 3, khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Qua thống kê, hai người đã vứt 880 con gà bị chết đóng trong hàng chục bao tải có tổng trọng lượng hơn 3,5 tấn. 

Công an huyện Mai Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hòa Bình) và các đơn vị chức năng địa phương thu mẫu để giám định. Sau đó thực hiện tiêu hủy ngay số gà chết trên để phòng ngừa lây lan nếu có dịch bệnh, tránh gây ô nhiễm môi trường. 

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ