Hỗ trợ xây dựng 'Mái ấm công đoàn' cho giáo viên khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang khánh thành "Mái ấm công đoàn" cho cô Nguyễn Thị Trang - giáo viên Trường Mầm non Hồng Kỳ.

Cô Nguyễn Thị Trang tại lễ khánh thành "Mái ấm công đoàn".
Cô Nguyễn Thị Trang tại lễ khánh thành "Mái ấm công đoàn".

Ngày 23/12, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức khánh thành nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho cô Nguyễn Thị Trang - đoàn viên Trường Mầm non Hồng Kỳ (huyện Yên Thế).

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, bà Trần Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thế cho biết, cô Nguyễn Thị Trang là giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

"Chúc mừng gia đình cô Trang có căn nhà mới, mong muốn cô tiếp tục phấn đấu vươn lên, an tâm công tác. Đồng thời, đây là hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực của công đoàn các cấp và ngành giáo dục kịp thời hỗ trợ giúp đỡ giáo viên, đoàn viên công đoàn khó khăn...", bà Trần Thị Ánh Tuyết chia sẻ.

Hiện cô Trang là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Cô Trang được gia đình cho mảnh đất nhưng chưa có điều kiện dựng nhà để ở phải đi thuê trọ. Trong tháng 7/2022, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã xét và trích từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô Trang để xây nhà ổn định cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.