Bắc Giang dự án Công viên nghĩa trang chưa được người dân đồng thuận

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dự án Khu công viên nghĩa trang sinh thái thuộc xã Đông Hưng (huyện Lục Nam) là một trong dự án tâm linh lớn nhất tỉnh Bắc Giang.

Khu vực triển khai dự án Khu công viên nghĩa trang sinh thái thuộc thôn Cai Vàng (xã Đông Hưng) nhìn từ trên cao.
Khu vực triển khai dự án Khu công viên nghĩa trang sinh thái thuộc thôn Cai Vàng (xã Đông Hưng) nhìn từ trên cao.

Tuy nhiên, dự án này ngay từ khi khảo sát, lập quy hoạch, tư vấn đã mang đến những nỗi lo cho người dân thôn Cai Vàng (xã Đông Hưng) về nguy cơ xóa sổ hàng trăm ha đất sản xuất cũng như ô nhiễm môi trường... khi diện tích nghiên cứu nghĩa trang lên tới 320 ha, diện tích quy mô lập quy hoạch 185 ha.

Lo ô nhiễm môi trường

Thôn Cai Vàng, xã Đông Hưng (huyện Lục Nam) vốn là một vùng quê yên bình, bởi người dân nơi đây bao đời đã gắn liền với kinh tế làm vườn từ cây ăn quả và trồng rừng sản xuất. Dù chưa hoàn tất nhiều thủ tục cần thiết cũng như chưa triển khai nhưng dự án Khu công viên nghĩa trang sinh thái vẫn đang âm ỉ làm nóng một vùng quê vốn yên bình này.

Nói về khu dự án, ông Phạm Văn Kì, người dân thôn Cai Vàng (xã Đông Hưng) cho biết, dự án nghĩa trang được quy hoạch trên diện tích đất rừng sản xuất và không có người dân sinh sống.

“Khu vực xây dựng nghĩa trang sinh thái tâm linh là diện tích đất rừng của lâm trường Lục Nam quản lý. Người dân chúng tôi ủng hộ việc xây dựng vì đấy cũng là cơ hội để cho cuộc sống của người dân được tốt hơn, nhưng việc xây dựng và lắp đặt lò đốt, lò thiêu là đa phần chúng tôi không đồng ý...”, ông Kì cho hay. Ông Phạm Văn Kì cũng cho biết, chính quyền đã họp nhiều lần với người dân thôn Cai Vàng nhưng 90 - 95% người dân không ai đồng ý cho dựng lò đốt, lò thiêu.

Cùng quan điểm trên, bà Nguyễn Thị Ngân - Trưởng thôn Cai Vàng (xã Đông Hưng) cũng cho biết, ngay khi có thông tin dự án nghĩa trang, thôn Cai Vàng đã đề nghị UBND xã Đông Hưng triệu tập cuộc họp, trả lời ý kiến trái chiều cho người dân.

Trưởng thôn Cai Vàng cho hay, thôn có 62 hộ dân và 30 hộ tạm trú (người có đất rừng, đất ở và làm vườn ở thôn Cai Vàng) phần lớn người dân trong thôn không ủng hộ xây dựng lò thiêu tại nghĩa trang.

Theo bà Ngân, khu đất quy hoạch xây nghĩa trang thuộc địa bàn của thôn Cai Vàng quản lý. Nguồn gốc đất là đất rừng sản xuất, đất liên doanh có đóng sản lượng, thuế cho Nhà nước theo quy định và một phần diện tích đất do Lâm trường Lục Nam và kiểm lâm quản lý.

Khi được hỏi về sự đồng thuận triển khai dự án nghĩa trang, bà Nguyễn Thị Ngân khẳng định: Nói đồng thuận 100% là không có bởi còn có những ý kiến trái chiều.

“Qua 5 cuộc họp có cả cơ quan chức năng xã, huyện và đơn vị tư vấn, quy hoạch. Trong cuộc họp đều có ý kiến trái chiều không đồng thuận, tỷ lệ tán thành cũng cao ủng hộ triển khai dự án nhưng phải bảo đảm môi trường không khí, nước thải.

Trong biên bản họp nội dung nào người dân cũng đồng ý, chỉ không cho xây dựng lò thiêu, nghĩa tranh cho làm nhưng lò thiêu thì không vì lo ngại có mùi... Những phản ánh trái chiều có trong văn bản cuộc họp và lãnh đạo cũng nắm bắt được...”, bà Nguyễn Thị Ngân thông tin.

Thôn Cai Vàng (xã Đông Hưng) nhìn từ trên cao.

Thôn Cai Vàng (xã Đông Hưng) nhìn từ trên cao.

Rừng mất, nghĩa trang mọc

Trước đó (ngày 6/7/2022), ông Lê Ô Pích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Văn bản số 676/QĐ-UBND quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên nghĩa trang sinh thái xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (tỷ lệ 1/500).

Theo đó, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của xã Đông Hưng, huyện Lục Nam. Ranh giới được giới hạn như sau: Phía Bắc giáp huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn); phía Nam giáp rừng sản xuất thôn Cai Vàng; phía Đông giáp rừng sản xuất thôn Cai Vàng; phía Tây giáp đường trục xã Đông Hưng.

Dự án dự kiến chia làm 3 phân khu bao gồm: Phân khu A (Công viên tâm linh) quy mô khoảng 20 ha; Phân khu B (Công viên nghĩa trang) quy mô khoảng 150 ha; Phân khu C (Công viên du lịch sinh thái) quy mô khoảng 10 ha.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Trường Sinh - Chủ tịch UBND xã Đông Hưng (huyện Lục Nam) cho biết, thẩm quyền của xã được tỉnh và huyện giao cho nhiệm vụ tuyên truyền đến người dân có triển khai dự án Khu công viên nghĩa trang sinh thái.

Trước lo ngại về môi trường và mất đi hàng trăm ha diện tích đất rừng sản xuất, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng cho rằng, xã cùng doanh nghiệp, đơn vị tư vấn triển khai họp dân, lấy ý kiến của nhân dân, hiện không có phản ánh nổi cộm. Với đất rừng sản xuất trên 50 ha phải báo cáo Thủ tướng xin chuyển đổi, hiện doanh nghiệp chưa triển khai gì liên quan đến dự án...

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ