Hồ Thanh Minh: “Voi rừng” lên tuyển

GD&TĐ - Huấn luyện viên Park Hang Seo đã trao cơ hội cho Hồ Thanh Minh, sau khi tiền đạo mang biệt danh “voi rừng” của U23 Việt Nam tỏa sáng ở vòng loại giải U23 châu Á 2022.

Cầu thủ 21 tuổi luôn tập luyện với tinh thần nghiêm túc.
Cầu thủ 21 tuổi luôn tập luyện với tinh thần nghiêm túc.

Quyết định bất ngờ của ông thầy người Hàn có thể tạo ra nhân tố bí ẩn cho đội tuyển Việt Nam.

Bước ra ánh sáng

Hồ Thanh Minh đã sắm vai “người hùng” khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ khó chơi U23 Myanmar. Kết quả đó giúp huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022 với ngôi nhất bảng. Kết thúc giải đấu, ông Park đưa 8 cầu thủ U23 lên đội tuyển Việt Nam, đang tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân nhà tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ký quyết định khen thưởng cầu thủ Hồ Thanh Minh về thành tích xuất sắc tại vòng loại U23 châu Á năm 2022 cùng U23 Việt Nam, gồm Bằng khen và số tiền 20 triệu đồng.
Trước đó, Hồ Thanh Minh đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao tặng Bằng khen và phần thưởng 20 triệu đồng. Đây là sự động viên, khích lệ đối với Hồ Thanh Minh và cũng là tuyển thủ người dân tộc duy nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Mặc dù vậy, Minh không có tên trong danh sách này, nhưng chiến lược gia người Hàn bất ngờ thay đổi quyết định vào phút cuối. Ông trao cho tiền đạo sinh năm 2000 suất đặc cách lên tuyển. Điều đó khiến nhiều người bất ngờ, bởi hàng công đội tuyển vốn đang có nhiều lựa chọn chất lượng, kinh nghiệm hơn hẳn cầu thủ người dân tộc Tà Ôi.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang Seo đưa Hồ Thanh Minh lên tuyển không phải “đốt cháy giai đoạn” cho 2 trận gặp Nhật Bản hay Ả-rập Xê-út tháng 11 này. Mục đích chính của ông Park có lẽ hướng đến AFF Cup 2020, cuộc đua với những đối thủ vốn biết quá rõ về nhau.

Hồ Thanh Minh không nổi bật như những cầu thủ cùng trang lứa của lò Hoàng Anh Gia Lai, hay Hà Nội. Nhưng trong những năm trở lại đây, cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ hạng Nhất Huế luôn tạo được ấn tượng rất tốt bởi lối chơi đầy tốc độ và sức mạnh trên hàng công. Thanh Minh rất khỏe và được ví như “voi rừng”. Anh còn được xem là “truyền nhân” của tiền đạo nổi tiếng của bóng đá cố đô là Trần Thành, cầu thủ ghi bàn thắng vàng giúp U19 Việt Nam giành vé tham dự đến World Cup U20 năm 2017 tại Hàn Quốc.

Hồ Thanh Minh (16) trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar.

Hồ Thanh Minh (16) trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar.

Điều đặc biệt ở Minh là anh mới chỉ thực sự ăn tập bóng đá chuyên nghiệp được đúng 4 năm. Tiền đạo này khoác áo U23 Việt Nam mà chưa từng trải qua các cấp độ đội tuyển trẻ như U16, 19 hay 20 quốc gia.

Được vào sân trong trận quyết định gặp U23 Myanmar, Minh đã tạo nên những điểm nhấn tích cực cho hàng công U23 Việt Nam, di chuyển rộng tạo khoảng trống, thu hút hậu vệ đối phương. Chỉ 13 phút có mặt trên sân, Minh đã làm được điều mà ông Park cần, đó là bàn thắng đến từ tình huống dứt điểm bằng đầu.

Đó là pha không chiến khó tin, bởi Thanh Minh chỉ cao có 1m68, trong khi đó hàng phòng ngự U23 Myanmar toàn là những cầu thủ cao to. Thế nhưng, tuyển thủ U23 Việt Nam đã chọn điểm rơi chính xác cùng pha di chuyển khôn ngoan để biến cơ hội thành bàn thắng. Bóng đi căng, mạnh sau cú lắc đầu kỹ thuật.

Với bàn thắng để đời vào lưới U23 Myanmar, chàng trai người dân tộc Tà Ôi đã trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam, cùng với những cầu thủ trụ cột khác như Hai Long, Xuân Tú, Văn Toản… trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch SEA Games vào tháng 5/2022, đồng thời anh đứng trước thử thách lớn khác của cuộc đời, cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Thanh Minh thật sự đã đem đến bước ngoặt lớn cho U23 Việt Nam, trên con đường giành vé dự VCK U23 châu Á 2022. Bản thân cầu thủ này cũng có thể xem là bất ngờ thú vị mà ông Park đem đến vòng loại U23 châu Á 2022. Bởi trước đó, cầu thủ mới 21 tuổi chưa chắc được lựa chọn vào danh sách đến Kyrgyzstan. Đánh giá về cậu học trò, ông Park nói: “Dù vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng Thanh Minh đã chứng tỏ rằng, cậu ấy là một cầu thủ có rất nhiều ưu điểm. Nếu như nỗ lực, tôi tin chắc cậu ấy sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam”.

“Tôi cảm thấy sung sướng khi bản thân đã ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Myanmar. Trong pha đánh đầu vào lưới U23 Myanmar dẫn đến bàn thắng, tôi thấy bản thân có chút may mắn. Trong buổi họp báo sau trận đấu thầy Park đã đánh giá cao tôi và tôi sẽ lấy đó làm động lực để thi đấu tốt hơn trong tương lai. Tôi mong muốn được đá ở V-League, được thi đấu với các anh lớn, tôi thấy bản thân còn nhiều thiếu sót. Nếu được đá ở giải đấu chuyên nghiệp, bản thân tôi sẽ có nhiều trải nghiệm hơn” - Hồ Thanh Minh chia sẻ.

Tiết lộ bí quyết để có sức bật tốt, Hồ Thanh Minh cho biết đã từng tập luyện với môn bóng chuyền nên cũng có sức bật tốt so với các đồng đội.

“Dân tộc Tà Ôi sinh sống chủ yếu ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chúng tôi chủ yếu kiếm sống nhờ các hoạt động làm nương làm rẫy, con gái Tà Ôi rất đảm đang, thường làm nghề dệt zèng. Người dân Tà Ôi sống rất tình cảm với nhau. Với cá nhân mình, tôi muốn tập luyện thật tốt để ban huấn luyện có thể tin tưởng và trao cơ hội ra sân ở các giải đấu sắp tới” – tiền đạo sinh năm 2000 nói thêm.

Hồ Thanh Minh ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U23 Myanmar.

Hồ Thanh Minh ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới U23 Myanmar.

“Bông hoa lạ”… nở muộn

Hồ Thanh Minh là trường hợp rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh là tuyển thủ duy nhất người dân tộc của đội tuyển U23 Việt Nam, Minh đến với bóng đá chuyên nghiệp từ một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, đã giành Huy chương Vàng 100m ở giải Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó, anh được bố mẹ hướng nghiệp vào ngành Công an, nhưng cuộc đời của Minh đã đi theo ngã rẽ khác hết sức tình cờ.

Thông tin một người bạn chia sẻ trên mạng xã hội về việc câu lạc bộ bóng đá Huế tuyển sinh lứa U17 đã làm sống lại đam mê bóng đá của Hồ Thanh Minh. Anh đã trốn bố mẹ đến tham gia thi tuyển và đã được chọn ở độ tuổi khá muộn để theo đuổi bóng đá. Đó là khó khăn đầu tiên của Minh so với các bạn cùng lứa.

Khi đó, gia đình Minh không muốn anh theo nghiệp bóng đá, họ coi trọng con đường học vấn và thể thao chỉ là môn chơi thỏa mãn đam mê chứ không phải sự nghiệp sau này. Nhưng Minh đã thuyết phục bố mẹ và những người thân bằng tinh thần tập luyện nghiêm túc, quyết tâm nhất.

Chỉ hơn một năm ăn tập, từ người không được đào tạo cơ bản từ lứa U11, hay U12, Hồ Thanh Minh chuyển trạng thái thành công từ vận động viên điền kinh, chỉ chạy và chạy sang cầu thủ đá bóng, sở hữu nhiều kỹ năng khác, khó hơn với trái bóng tròn. Sự tiến bộ ấy giúp cầu thủ sinh năm 2000 giành được vị trí trong đội hình U19 Huế tham dự giải U19 quốc gia, rồi đến U21 Huế.

Cơ hội đã mở, đường băng được xây đắp để Hồ Thanh Minh từng bước cất cánh. Anh đã bước lên đội 1 câu lạc bộ bóng đá Huế và đang là tiền đạo không thể thiếu trong đội hình của bóng đá Cố đô.

Những gì Hồ Thanh Minh có được mới chỉ là bước khởi đầu của cầu thủ chuyên nghiệp, và còn quá ít khi anh đã là tuyển thủ quốc gia. Nhưng đó là nguồn động viên rất lớn, mang tính quyết định để mở ra tương lai tươi sáng cho tuyển thủ người dân tộc. Đồng thời, nó còn là thành quả ngọt ngào cho những tháng ngày bền bỉ rèn luyện.

Dù ở đội trẻ bóng đá Huế hay lên tuyển, Minh luôn tạo được ấn tượng bởi tinh thần tập luyện và quyết tâm trong thi đấu, kể cả những trận giao hữu. Điều đó giúp anh có được lối chơi mạnh mẽ, những pha tăng tốc đáng nể của người từng tập điền kinh.

“Đúng là tôi đến với bóng đá muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Gia đình ban đầu cũng không đồng ý cho theo con đường bóng đá bởi họ lo lắng khi thấy trên tivi có nhiều pha chấn thương. Khi được HLV Park Hang Seo triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam (tháng 8/2020), tôi rất vui, hạnh phúc và cũng bất ngờ nữa, bởi so với các bạn cùng lứa, tôi vẫn còn thua kém về kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên, tôi có điểm mạnh riêng là thể lực, sức bật và khả năng tỳ đè. Khi lên đội tuyển, tôi cũng đã được các đồng đội giúp đỡ rất nhiều trong thi đấu và tập luyện” – Hồ Thanh Minh cho biết.

Khả năng phát triển về chuyên môn của Hồ Thanh Minh chưa dừng lại. Nhưng vấn đề ở chỗ, bóng đá Huế những năm gần đây gặp nhiều khó khăn. Ngay cả khi đứng trước cơ hội lên hạng, đội bóng này cũng sẽ “bỏ qua”, bởi kinh phí chơi giải hạng Nhất còn chật vật thì lấy đâu ra 40 - 50 tỷ đồng tham dự V-League. Nếu cứ tiếp tục đá ở hạng Nhất, số lượng trận đấu bị hạn chế, chất lượng chuyên môn không cao và không có ngoại binh, Minh khó có thể tiến bộ và trưởng thành, cả về tâm lý thi đấu khi không được hít thở và trải qua những trận cầu đỉnh cao.

Vậy nên, vấn đề đặt ra với bóng đá Huế, cần làm gì để không lãng phí tài năng như Hồ Thanh Minh? Những người quản lý bóng đá Cố đô cần chủ động mang cơ hội thi đấu V-League cho Minh. Có thể là hợp đồng chuyển nhượng với những điều khoản ràng buộc có lợi cho cả 2 bên.

Sau 3 năm, Minh có thể trở về thi đấu cho Huế nếu đội bóng quê hương cần, hoặc hợp đồng cho mượn với thời hạn ngắn 1 - 2 năm… Chỉ có như thế tài năng của Minh mới được rèn giũa, phát huy để đáp ứng những đòi hỏi cao, khắc nghiệt hơn ở phía trước.

Nhưng đó là câu chuyện của năm 2022. Hiện tại, Hồ Thanh Minh đang và sẽ làm tất cả để đáp ứng sự kỳ vọng của thầy Park, trở thành “vũ khí bí mật” cho chiến dịch AFF Cup 2020. Và biết đâu, khoảnh khắc tạo anh hùng, chiến lược gia người Hàn sẽ nâng tầm cho cậu học trò người dân tộc Tà Ôi ngay trong tháng 11, trước những đối thủ hàng đầu châu lục.

Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh của câu lạc bộ Phố Hiến phát biểu: “Minh là một mũi nhọn cực kỳ xông xáo, có tốc độ chạy rất nhanh, khỏe như bò mộng và luôn chọn vị trí rất thích hợp để thể hiện khả năng ghi bàn”.
Trong khi đó, cựu huấn luyện viên đội tuyển U20 Việt Nam dự World Cup 2017, ông Hoàng Anh Tuấn đánh giá: Hồ Thanh Minh là mẫu tiền đạo rất nhạy bén cơ hội và có thể xoay xở, xử lý bóng tốt cả 2 chân, đá biên hay chơi ở giữa đều hay. Tiền đạo này có tâm lý thi đấu khá vững vàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ