Thầy Park trả lời ngắn gọn sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar

GD&TĐ - Chiến lược gia Park Hang-seo không muốn nhận xét về trận thắng Myanmar dù Việt Nam giành ngôi bảng I cùng vé dự giải U23 châu Á 2022 chiều 2/11.

HLV Park không muốn nhận xét về trận thắng của học trò
HLV Park không muốn nhận xét về trận thắng của học trò

Cùng có 3 điểm khi chiến thắng Đài Loan (Trung Quốc) 1-0 ở lượt trận ra quân vòng loại U23 châu Á, lượt cuối Việt Nam và Myanmar đối đầu nhau tranh ngôi nhất bảng.

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng hiệp một Việt Nam không tạo được thế trận như mong muốn và khan hiếm cơ hội trước Myanmar.

Trái lại, cầu thủ Việt Nam liên tiếp phải nhận thẻ vàng bởi một số pha phạm lỗi khá thô, điển hình như cú giật chỏ của Trần Văn Đạt vào Lin Htoe Soe, hay cú vung tay của Trọng Long trúng mặt một cầu thủ khác của Myanmar.

Sau giờ giải lao, Lê Xuân Tú và Liễu Quang Vinh được rút ra nghỉ thay bằng Nhâm Mạnh Dũng và Hồ Thanh Minh. Sự thay đổi của chiến lược gia Park Hang-seo đã mang đến thành công cho Việt Nam.

Từ tình huống cố định, Hai Long tạt bóng chính xác để Thanh Minh bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 59.

Cầu thủ U23 Việt Nam mừng chiến thắng trước Myanmar.

Cầu thủ U23 Việt Nam mừng chiến thắng trước Myanmar.

Toàn thắng 2 trận cùng với tỷ số 1-0 giúp Việt Nam giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022 với tư cách đứng đầu bảng I.

Dù đạt được mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp dự Vòng chung kết U23 châu Á, nhưng có lẽ các chiến thắng trước Myanmar không khiến thầy Park hài lòng.

Được phóng viên đặt câu hỏi đánh giá về chiến thắng ở lượt cuối vòng bảng, HLV Park nói: “Tôi không có nhiều điều để chia sẻ cảm xúc về trận này nên đề nghị phóng viên câu hỏi tiếp theo, nhưng sau đó thừa nhận: “Hiệp một Myanmar tập trung số đông ở khu trung tuyến, khiến Việt Nam khá khó khăn và mất bóng nhiều. Hiệp hai, chúng tôi đã cải thiện được thế trận nên ‘hơi tiếc’ khi chỉ thắng 1-0”.

Nhận xét về ‘người hùng’ Hồ Thanh Minh, thầy Park nói: “Thanh Minh đang chơi ở giải hạng Nhất. Dù còn những mặt cần cải thiện nhưng cậu ấy cũng có nhiều ưu điểm. Nếu nỗ lực, tôi tin cậu ấy sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam”.

Theo kế hoạch, ngay sau trận gặp Myanmar, nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức rời Kyrgyzstan về Hà Nội để cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Trên sân Mỹ Đình thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp Nhật Bản vào ngày 11/11 và tái đấu Saudi Arabia ngày 16/11.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.