Tặng bằng khen cho cầu thủ ghi “bàn thắng vàng” giúp U23 Việt Nam vào VCK châu Á

GD&TĐ - Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký quyết định khen thưởng cầu thủ Hồ Thanh Minh, về thành tích xuất sắc tại vòng loại giải bóng đá U23 châu Á năm 2022.

Cầu thủ Hồ Thanh Minh, người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu gặp U23 Myanmar (Ảnh: Internet).
Cầu thủ Hồ Thanh Minh, người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu gặp U23 Myanmar (Ảnh: Internet).

Ngày 8/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định khen thưởng cầu thủ Hồ Thanh Minh về thành tích xuất sắc tại vòng loại U23 châu Á năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho cầu thủ Hồ Thanh Minh kèm theo mức thưởng 20 triệu đồng.

Trước đó, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar vào chiều tối 2/11, tiền đạo Hồ Thanh Minh đã ghi bàn thắng giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0, qua đó đoạt vé vào VCK U23 châu Á 2022.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, phần thưởng kịp thời này không chỉ dành riêng cho Hồ Thanh Minh mà còn là sự khích lệ chung cho người dân tộc thiểu số tiếp tục kề vai sát cánh trong ngôi nhà chung của Việt Nam để đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng, đổi mới và tiến bộ hơn nữa của đất nước.

Cầu thủ Hồ Thanh Minh người dân tộc Tà Ôi (quê ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế), là tiền đạo đang khoác áo CLB Bóng đá Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.