Hộ nghèo ở Thái Nguyên phấn khởi khi được quan tâm chăm lo đời sống

GD&TĐ - Thời gian qua, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rất phấn khởi khi được Nhà nước hỗ trợ mua téc nước để phục vụ sinh hoạt cho gia đình.

Bà Nguyễn Thị Huân, dân tộc Tày ở xóm Khau Lai, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên phấn khởi khi được hỗ trợ téc chứa nước.
Bà Nguyễn Thị Huân, dân tộc Tày ở xóm Khau Lai, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên phấn khởi khi được hỗ trợ téc chứa nước.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn khởi

Nhiều năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Huân, dân tộc Tày, ở xóm Khau Lai, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đều nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Do không có điều kiện để mua các thiết bị chứa nước hiện đại nên phải sử dụng xô, chậu nhựa chứa nước sinh hoạt.

Tuy nhiên, điều này lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh nguồn nước do các dụng cụ trữ nước đều để ngoài trời và không có nắp đạy.

Tháng 3 năm 2023 gia đình bà Huân đã được hỗ trợ 1 téc nước inox thể tích 1.000 lít.

Bà Huân phấn khởi cho biết: "Được hỗ trợ téc nước gia đình tôi vui lắm, giờ tôi không phải dậy sớm bơm nước hằng ngày nữa, đặc biệt không còn lo chuyện đi mượn xô, chậu, can nhựa của hàng xóm về chứa nước mỗi khi gia đình có việc lớn.

Gần ngay sát nhà bà Huân là gia đình bà Tống Thị Duyên, cũng là hộ mới thoát nghèo năm nay.

Bà Duyên rạng rỡ nói: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm nay, trước đây có téc nước nhưng do cháy nhà, téc nước đã bị hư hỏng, không thể sử dụng được, nay được nhận hỗ trợ của địa phương, gia đình mừng lắm, từ giờ không phải lo đi gánh nước ở xa về sử dụng nữa".

Niềm vui của gia đình bà Huân, bà Duyên cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Võ Nhai được hỗ trợ mua téc nước.

Bà Tống Thị Duyên, là hộ mới thoát nghèo năm nay đưa cán bộ xã Ôn Lương đi xem téc nước hoạt động ổn định.jpg
Hộ bà Tống Thị Duyên, là hộ mới thoát nghèo năm nay, đưa cán bộ xã Ôn Lương đi xem téc nước hoạt động ổn định.

Tạo điều kiện giúp bà con thoát nghèo bền vững

Thực hiện dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã được hỗ trợ téc chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ dân và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Là một trong những hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ông Hoàng Văn Páo, xóm Khuôn Ngục, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vui mừng, phấn khởi khi nhận được một téc chứa nước sinh hoạt.

Ông Páo cho biết: "Trước đây nhà tôi phải dẫn nước từ các khe suối xuống, nước được chứa trong xô chậu, chum vại do không có nắp đạy nên nước không để được lâu và không hợp vệ sinh, bây giờ có téc chứa nước gia đình không phải sử dụng xô, chậu để chứa nước sinh hoạt, nhờ đó giúp gia đình thuận tiện sử dụng nguồn nước hằng ngày hợp vệ sinh".

Thực hiện dự án hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND xã La Hiên đã triển khai đến 13 hộ dân thuộc xóm Khuôn Ngục với tổng kinh phí là 46.150.000 đồng trong đó Nhà nước hỗ trợ 39.000.000 đồng, nhân dân đối ứng 7.150.000 đồng.

Căn cứ vào nhu cầu và việc bình xét đối tượng thụ hưởng có đề nghị hỗ trợ từ các xóm, UBND xã đã tham mưu để huyện hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng.

Người dân khi nhận téc chứa nước rất phấn khởi.

Theo thông tin từ chính quyền xã La Hiên, đến 20/12/2023, địa phương đã giao téc nước và thực hiện thanh toán xong.

Như vậy, thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân được thụ hưởng.

Việc thực hiện bình xét đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân. Các phòng chuyên môn cũng đã phối hợp với các địa phương kiểm tra việc hỗ trợ téc nước cho các hộ dân, đảm bảo téc nước có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Với mỗi téc chứa nước có chất liệu bền và có sự cam kết bảo hành của Nhà nước, Dự án hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần cải thiện vệ sinh nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng người, từng gia đình và xa hơn nữa là tạo điều kiện giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ