Hổ kêu như chim hót, trở thành ngôi sao trong vườn thú

Một con hổ có giọng đặc biệt, nghe giống tiếng chim hót đã trở thành ngôi sao tại một vườn thú của Nga.

Hổ sở hữu tiếng kêu như chim hót thành ngôi sao trong vườn thú
Hổ sở hữu tiếng kêu như chim hót thành ngôi sao trong vườn thú

Con hổ tám tháng tuổi có tên Vitas có lẽ sẽ là một trong những con mèo lớn hung dữ nhất thế giới nhưng bỗng dưng trở thành ngôi sao tại vườn thú ở Nga vì sở hữu giọng đặc biệt.

Con hổ Amur "cất tiếng hát" nghe như tiếng chim kêu lảnh lót bên trong vườn thú Barnaul ở Siberia.

Kể từ khi phát hiện "năng khiếu" đặc biệt của con hổ Vitas, vườn thú Barnaul ở Siberia thu hút ngày càng nhiều người tham quan.

Hổ kêu như chim hót, trở thành ngôi sao trong vườn thú ảnh 1
Hổ con chơi đùa cùng hổ mẹ bên trong vườn thú.
Hổ con chơi đùa cùng hổ mẹ bên trong vườn thú.

Đại diện sở thú cho biết: "Ngay từ khi sinh ra, con hổ đã thu hút sự chú ý của mẹ bằng giọng đặc biệt. Nó cố tình bỏ đến một góc xa khi mẹ bận rộn với những người anh chị em khác và bắt đầu kêu la cho đến khi mẹ bỏ tất cả mọi thứ để đến với Vitas".

Được biết, tên gọi của Vitas xuất phát từ tên của một ca sĩ hát giả giọng nổi tiếng người Nga, Vitaly Grachev.

Hổ Amur được coi là phân loài hổ lớn nhất thế giới trong môi trường hoang dã, nhưng đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Ước tính chỉ có khoảng 600 con sống trong môi trường sống tự nhiên ở miền đông nước Nga, gần với biên giới Trung Quốc.

Sự việc ấn tượng không kém khi xuất hiện cả đàn hổ Siberia đuổi theo một con chim. Những con hổ to béo hiện đang sống rất thảnh thơi bên trong công viên quốc gia Hengdaohezi, Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc cùng nhau đuổi theo một con chim.

Cả đàn hổ đuổi theo một con chim bên trong công viên quốc gia ở Cáp Nhĩ Tân.
Cả đàn hổ đuổi theo một con chim bên trong công viên quốc gia ở Cáp Nhĩ Tân.
Những con hổ to béo khỏe nhất bật cao để tóm con mồi.
Những con hổ to béo khỏe nhất bật cao để tóm con mồi.
Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng kẻ mạnh nhất đã thu được chiến lợi phẩm.
Sau một hồi truy đuổi, cuối cùng kẻ mạnh nhất đã thu được chiến lợi phẩm.

Hổ Siberia có nguồn gốc từ vùng Viễn đông nước Nga, Đông Bắc Trung Quốc. Chúng được xếp vào loại có nguy cơ tuyệt chủng nhưng dân số hiện đang ổn định nhờ những nỗ lực từ các nhà bảo tồn. Ngay tại công viên quốc gia Hengdaohezi, hiện là cơ sở chăm sóc và bảo tồn hổ Siberia lớn nhất thế giới, hiện có hơn 1.000 cá thể.

Theo infonet.vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ