HLV Việt Nam và Dortmund nói gì sau trận đấu trên sân Mỹ Đình?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Việt Nam và Dortmund mang tâm trạng trái ngược nhau sau trận đấu trên sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang Seo hài lòng với chiến thắng trước Dortmund.
HLV Park Hang Seo hài lòng với chiến thắng trước Dortmund.

Trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và giành chiến thắng 2-1 trước CLB Borussia Dortmund. Hai bàn thắng được ghi do công của Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải trong hai hiệp đấu.

Phát biểu sau khi trận đấu kết thúc, HLV Edin Terzic của Dortmund cho biết: "Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có dịp trở lại đây. Hôm nay chúng tôi có quá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Thực sự thì tôi có phần tiếc nuối khi không thể toàn thắng 3 trận trong chuyến du đấu lần này. Lý do là bởi tôi cũng cần phải bảo vệ một số cầu thủ trong hành trình di chuyển và thi đấu dày đặc thế này".

"Tuy vậy, trước đó tôi cũng nói với cầu thủ rằng trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều so với các đội của Singapore và Malaysia. Các cầu thủ phải di chuyển liên tục, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trong một trận đấu cởi mở thế này, Dortmund không thể kiểm soát trận đấu, nhất là sau bàn gỡ 1-1".

Khi được hỏi về sự cố cuối trận trên sân Mỹ Đình, ông Terzic cho biết: “Thực ra không chỉ cá nhân tôi mà cả người hâm mộ chắc chắn cũng bất ngờ với sự cố như thế này. Trước đây, tôi cũng từng chứng kiến một sự cố ở Madrid và người ta phải mất gần 7 phút để sửa chữa. Dù sao chuyến đi Việt Nam này cũng nhiều kỷ niệm với tôi”.

Bên cạnh đó, HLV Dortmund cũng có câu đùa vui khi biết các CLB châu Âu đến Việt Nam thi đấu đều có được danh hiệu sau đó: "Nếu như đó là thật, mùa nào tôi cũng sẽ đến Việt Nam".

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cho hay: "World Cup đang diễn ra, tôi nghĩ nên áp dụng cho V.League. Hiện nay xu thế là bù giờ dài. Thời gian bù giờ bình quân là 10 phút.

Đây là xu thế thế giới, tôi nghĩ nên thích ứng với xu thế và nâng cao năng lực, đồng thời chuẩn bị kỹ càng về năng lực để đáp ứng yêu cầu. Còn hôm nay tôi nghĩ trọng tài muốn kết thúc trận đấu sớm vì liên quan đến an toàn của cầu thủ. Đây cũng là trận giao hữu thôi", HLV Park Hang Seo nói về quyết định của trọng tài.

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ: "Dortmund là đội mạnh, là CLB đại diện cho bóng đá Đức. Tôi biết dù đội này vắng cầu thủ chủ chốt, nhưng là đội tuyển quốc gia, chúng tôi phải chơi khác. Chiến thắng này rất quan trọng vì chúng tôi mang hình ảnh quốc gia. Ở họp báo, tôi đã nói là tôi hài lòng với quá trình trận đấu cũng như kết quả"

"Tôi hài lòng vì thay một số vị trí để xem họ đá vị trí mới có thích ứng được với yêu cầu không và tôi đã kiểm chứng xong. Một số cầu thủ mệt mỏi sau mùa giải dài, chưa kể phải đá chung kết Cup quốc gia. Hôm nay chúng tôi phải đá với đội có thể hình, thể lực vượt trội nhưng đã làm tốt công việc của mình", ông Park nói tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ