HLV U22 Trung Quốc ‘hài lòng’ dù thua U22 Việt Nam

GD&TĐ - HLV Antonio Puche hài lòng dù chủ nhà U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-1, còn HLV Đinh Hồng Vinh vui mừng với màn trình diễn của các học trò.

U22 Việt Nam vừa đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc 1-0 trên sân Song Lưu ở lượt trận ra quân giải giao hữu U22 Panda Cup 2025 tối 12/11.

Trận này, U22 Trung Quốc cầm bóng ít hơn nhưng tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 81 khi Wang Shiqin phá hụt bóng trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Phạm Minh Phúc dứt điểm cận thành, ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Phát biểu sau trận, HLV Antonio Puche thừa nhận thất bại nhưng cho rằng kết quả có phần may mắn cho U22 Việt Nam.

“U22 Việt Nam may mắn hơn một chút”, ông nói và đánh giá: “Nếu nhìn vào thế trận, tỷ số có thể là 1-0, 0-0 hay 0-1. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ, dù còn nhiều thiếu sót”.

tq.jpg
HLV U22 Trung Quốc hài lòng dù thua U22 Việt Nam 0-1 ở lượt ra quân giải giao hữu U22 Panda Cup 2025 tối 12/11/2025.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng đội hình U22 Trung Quốc hiện tại không có lực lượng mạnh nhất. Do vướng lịch thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc, nhiều trụ cột của họ không thể góp mặt.

“Tôi triệu tập 30 cầu thủ nhưng có đến 12 người vắng mặt vì chấn thương hoặc trùng lịch thi đấu. Trước U22 Việt Nam, chúng tôi chỉ có thể đăng ký 18 cầu thủ và dùng ba quyền thay người”, ông nói thêm.

Về cá nhân cầu thủ Wang Shiqin sau trận đấu phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì sai lầm dẫn đến bàn thua. Tuy nhiên, đội trưởng Liu Haofan khẳng định: “Bàn thua là lỗi của cả tập thể. Chúng tôi chỉ có một buổi tập hôm 11/11, nên chưa thể đạt sự ăn ý tốt nhất. Dù vậy, toàn đội vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi”.

Theo thống kê, U22 Trung Quốc kiểm soát bóng 46% nhưng có 6 pha tấn công nguy hiểm – gấp đôi so với U22 Việt Nam.

Đội cũng hóa giải thành công 11 tình huống xâm nhập vòng cấm của đối thủ, cùng tỷ lệ phòng ngự chống tạt cánh đạt 73%. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm và phối hợp nhóm vẫn là hạn chế cố hữu của đội bóng chủ nhà.

Tỷ lệ chuyền chính xác của U22 Việt Nam đạt 78%, cao hơn Trung Quốc 13% và chênh lệch này tăng lên 19% khi tính ở phần sân đối phương.

Thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam cũng chấm dứt chuỗi 237 ngày bất bại của U22 Trung Quốc, đội từng thắng U22 Việt Nam 2-1 hồi tháng 9/2024 và hòa 1-1 vào tháng 3/2025.

HLV U22 Trung Quốc tin rằng đội sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong các trận tới: “Khi lực lượng đầy đủ, chúng tôi sẽ thể hiện được năng lực thật sự. Tôi tin trận gặp U22 Hàn Quốc tới đây sẽ là cơ hội để chúng tôi sửa sai”.

Ở chiều ngược lại, HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra hài lòng với khởi đầu suôn sẻ của U22 Việt Nam. Ông cho rằng chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa kết quả mà còn giúp đội tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin.

“So với hai lần dự Panda Cup trước, lần này chúng tôi có đội hình mạnh hơn, nhiều cầu thủ đã chinh chiến quốc tế. Đây là cột mốc quan trọng để hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026”, ông khẳng định.

Danh sách U22 Việt Nam lần này gồm 16 cầu thủ từng tham dự Panda Cup hồi tháng 3, cùng các gương mặt đáng chú ý như thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm Lý Đức, tiền vệ Khuất Văn Khang hay tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Ở lượt trận thứ hai, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Uzbekistan lúc 14h30 ngày 15/11. Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh để thua U22 Hàn Quốc 0-2 ở lượt ra quân.

tq-2.jpg
Bảng thứ bậc giải giao hữu U22 Panda Cup 2025 sau lượt ra quân tối 12/11/2025. Ảnh: VFF

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Ngô (Hà Tĩnh) vẫn đang chờ mong, tìm kiếm phần mộ của người thân. Ảnh: Tiến Hiệp

Vẫn đợi chờ lời hẹn ngày hòa bình

GD&TĐ - Những năm bom đạn kháng chiến, nhiều nhà giáo, sinh viên sư phạm cũng gác bút nghiên, xung phong lên đường chi viện cho miền Nam ruột thịt.

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com