HLV tuyển Hàn Quốc chính thức bị sa thải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) chính thức thông báo sa thải HLV Jurgen Klinsmann sau những bất ổn tại Asian Cup 2023.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hơn 4 tiếng tại trụ sở KFA tại thủ đô Seoul hôm 16/2.

“Tại cuộc họp này, một cuộc thảo luận đã được tổ chức liên quan đến HLV đội tuyển quốc gia. Sau khi đánh giá toàn diện, KFA chính thức quyết định sa thải HLV Jurgen Klinsmann”, hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố từ ông Chung Mong-gyu, Chủ tịch KFA.

Lãnh đạo KFA đánh giá nhà cầm quân người Đức đã không thể hiện được những gì mà người dân Hàn Quốc mong đợi, bao gồm khả năng phát huy khả năng của cầu thủ, quản lý cầu thủ và khả năng lãnh đạo.

“Đội tuyển bóng đá quốc gia không chỉ là một môn thể thao mà còn đại diện cho Hàn Quốc. Đã đến lúc phải tổ chức lại đội tuyển, chuẩn bị cho tương lai”, ông Chung nhấn mạnh.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc chính thức ra thông báo sa thải HLV Klinsmann hôm 16/2.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc chính thức ra thông báo sa thải HLV Klinsmann hôm 16/2.

Bóng đá Hàn Quốc đang ở trong thời kỳ rối ren nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thất bại ở Asian Cup 2023 giống như giọt nước tràn ly, phơi bày nhiều vấn đề tồn đọng ở bóng đá xứ Kim Chi.

Đặc biệt, dư luận bóng đá Hàn Quốc phẫn nộ khi vụ việc ngôi sao trẻ Lee Kang-in đấm thủ quân Son Heung-min khiến trật khớp ngón tay được phanh phui. Vụ việc xảy ra ngay đêm trước khi Hàn Quốc đấu Jordan ở bán kết.

Do bị đàn em tấn công nên ngôi sao Son Heung-min hôm sau phải thi đấu với ngón tay được quấn băng. Cũng trong trận này, Hàn Quốc bị Jordan đả bại 2 bàn không gỡ khiến họ tiếp tục lỡ ngôi vương Asian Cup kể từ năm 1964.

Son Heung-min đeo băng quấn khớp ngón tay do bị đàn em Lee Kang-in (phải) ‘tác động vật lý’ trước trận Hàn Quốc thua Jordan 0-2, ở bán kết Asian Cup 2023.
Son Heung-min đeo băng quấn khớp ngón tay do bị đàn em Lee Kang-in (phải) ‘tác động vật lý’ trước trận Hàn Quốc thua Jordan 0-2, ở bán kết Asian Cup 2023.

“Gần đây, những vấn đề trong đội xuất hiện khiến người hâm mộ thất vọng. Một số cầu thủ trong nước không thi đấu trong 70 ngày kể từ ngày 26/12. Các cầu thủ châu Âu tham gia vào ngày 2/1. Gần 50 người đàn ông ở trong đội hơn 40 ngày. Chúng tôi đã chơi liên tục 120 phút và thời điểm xảy ra vụ việc quá nhạy cảm”, ông Chung tiếp tục.

Chủ tịch KFA cho rằng sự việc thủ quân Son Heung-min bị đàn em ‘tác động vật lý’ nên dừng lại: “Nói quá nhiều về đúng sai có thể khiến vết thương trở nên tồi tệ hơn. Giới truyền thông và người hâm mộ cũng phải giúp đỡ bởi họ đều là những người trẻ”.

Mặc dù Hàn Quốc sắp bước vào các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên, ông Chung cho biết vẫn chưa vội để tìm cho đội tuyển một nhà cầm quân mới.

“Trách nhiệm chọn HLV cho đội tuyển quốc gia thuộc về KFA và cá nhân tôi”, vị chủ tịch 62 tuổi cho biết: “Chúng tôi sẽ đánh giá nguyên nhân chi tiết hơn cho thất bại và có thêm các biện pháp để tránh lặp lại điều tương tự ở tương lai. Hiện tại, chưa có cuộc thảo luận nào về HLV đội tuyển quốc gia tiếp theo, kể cả HLV nội”.

Các thông tin trước đó cho biết, việc sa thải trước hợp đồng có thể khiến Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc phải bồi thường cho HLV Klinsmann số tiền lên tới 5 triệu USD.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ