HLV tuyển Anh tiết lộ điều ông hài lòng nhất sau trận thắng Senegal

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau chiến thắng 3-0 trước Senegal và giành vé vào tứ kết World Cup 2022, HLV tuyển Anh đã dành những lời khen ngợi cho các học trò.

Tuyển Anh chiến thắng ấn tượng trước Senegal ở vòng 1/8.
Tuyển Anh chiến thắng ấn tượng trước Senegal ở vòng 1/8.

Ở trận so tài với Senegal vào rạng sáng 5/12 (giờ Việt Nam), tuyển Anh đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0. Jordan Henderson (38’), Harry Kane (45+3’) và Bukayo Saka (57’) chính là những người lập công ở trận đấu này.

Ở vòng tứ kết, đội tuyển Anh sẽ chạm trán Pháp – đội bóng vừa đánh bại Ba Lan 3-1 trong trận đấu diễn ra trước đó ít giờ.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Gareth Southgate nói trong niềm hứng khởi: “Tôi nghĩ rằng, sự không khoan nhượng trong cách kiểm soát bóng và đoạt lại bóng là yếu tố chính giúp chúng tôi có được chiến thắng. Đây là điều tôi cảm thấy hài lòng nhất về trận thắng này. Các học trò của tôi đã làm điều đó rất tốt trong hôm nay.

Chúng tôi đã cầm bóng trong khoảng 25-30 phút đầu tiên, nhưng các cơ hội tốt nhất của chúng tôi đến từ việc giành được bóng từ Senegal” – HLV Gareth Southgate chia sẻ với ITV sau khi được hỏi điều gì làm ông hài lòng nhất về chiến thắng trước Senegal.

HLV Gareth Southgate cũng lên tiếng khen ngợi 2 cậu học trò Jordan Henderson và Jude Bellingham: “Tôi nghĩ Jude và Henderson đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lối chơi của chúng tôi hôm nay. Chà! Cả hai đều là những cầu thủ ở tuyến trước, có tư duy tiến bộ và linh hoạt.

Henderson không ghi được nhiều bàn thắng cho chúng tôi, nhưng cậu ấy đã rất xuất sắc trong việc gắn kết đội hình lại với nhau. Không chỉ trên sân cỏ, Henderson còn là một thủ lĩnh thực thụ của đội khi ở bên ngoài. Màn trình diễn hôm nay của cậu ấy thật tuyệt vời".

Sau khi hai loạt trận đầu tiên của vòng 16 đội World Cup 2022 kết thúc, "Tam sư" đã 12 lần sút tung lưới đối thủ, nhiều hơn đội xếp thứ hai Pháp 3 bàn. Đội bóng của HLV Gareth Southgate sẽ gặp Pháp ở tứ kết.

Anh cũng là đội có nhiều trận đấu giữ sạch lưới nhất tính đến thời điểm này của giải đấu khi có 3 lần trắng lưới sau 4 trận. "Tam sư" cũng mới hai lần để thủng lưới kể từ đầu giải trong trận gặp Iran ở ngày ra quân.

Harry Kane, tiền đạo chủ lực của tuyển Anh, đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ở World Cup 2022 với 3 pha dọn cỗ cho đồng đội. Phil Foden xếp ngay sau trung phong Tottenham với 2 pha kiến tạo.

Đáng chú ý, tiền vệ Raheem Sterling đã không tham dự trận gặp Senegal ở vòng 16 đội World Cup 2022 vì việc gia đình.

Trang Daily Mail tiết lộ kẻ trộm có vũ khí đã đột nhập vào nhà Sterling và lấy đi một số vật có giá trị. Người thân của cầu thủ sinh năm 1994 gồm vợ và các con cũng bị ảnh hưởng.

Cảnh sát London đang mở một cuộc điều tra để sớm tìm ra thủ phạm trong khi Sterling bay về Anh để ở bên gia đình và chưa rõ có quay trở lại dự World Cup hay không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).