HLV Park Hang Seo được đề cử dẫn dắt tuyển Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Park Hang Seo được đề cử thay thế ông Klinsmann dẫn dắt tuyển Hàn Quốc, sau khi đội bóng này thất bại ở Asian Cup 2023.

HLV Park Hang Seo được tiến cử dẫn đội dắt tuyển Hàn Quốc.
HLV Park Hang Seo được tiến cử dẫn đội dắt tuyển Hàn Quốc.

Đội tuyển Hàn Quốc (hạng 23 thế giới) vừa nhận thất bại trước Jordan (hạng 87) với tỷ số 0-2, tại trận bán kết Asian Cup 202 qua đó không hoàn thành chỉ tiêu lên ngôi vô địch

Kết quả thất vọng này khiến truyền thông và người hâm mộ "xứ sở kim chi" vô cùng phẫn nộ với thầy trò HLV Klinsmann.

Ngay sau thất bại của đội nhà, Thị trưởng thành phố Daegu (Hàn Quốc) - ông Hong Joon Pyo đề xuất thay HLV Klinsmann bằng huấn luyện viên Park Hang Seo.

Ông viết trên trang cá nhân: "Cầu thủ Hàn Quốc của chúng ta đều ở đẳng cấp thế giới. Mặc dù có nhiều HLV nội tài giỏi như HLV Park Hang Seo nhưng tôi không hiểu tại sao Liên đoàn bóng đá lại trả lương khủng chỉ để thuê HLV nước ngoài .

Ngay cả khi Klinsmann là một cựu cầu thủ xuất sắc thì khả năng huấn luyện lại là câu chuyện khác. Thành tích huấn luyện của Klinsmann không tốt lắm. Chúng ta nên làm gì trước khi để bóng đá Hàn Quốc cải thiện trước khi nó tồi tệ hơn?".

Nhà chính trị gia người Hàn Quốc tiếp tục nói: "Tôi nghĩ có rất nhiều HLV Hàn Quốc có thể làm việc tốt hơn người đang nhận lương 2,8 tỷ won mỗi năm (ám chỉ HLV Klinsmann).

Đó là HLV Park Hang Seo, Hwang Seon Hong và Jo Gwang Rae. Có lẽ đã đến lúc chấm dứt thời kỳ của các HLV nước ngoài với bóng đá Hàn Quốc".

Sau cùng, Thị trưởng Hong Joon Pyo nhấn mạnh: "Không có nhiệm kỳ cho người dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp. Nếu thành tích của HLV kém, đương nhiên họ sẽ bị thay thế. Đó là một đội ngũ chuyên nghiệp.

HLV Klinsmann hiện đang trên đường trở về nước. Hãy chỉ định một HLV Hàn Quốc làm việc hiệu quả với các cầu thủ đội tuyển quốc gia và không cần phiên dịch".

Thời gian qua, cựu HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã nhận được khá nhiều lời mời từ các đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á (trong đó có Singapore, Indonesia…) nhưng đã từ chối, và quyết định trở lại đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Mới đây, chiến lược gia Hàn Quốc đã kí hợp đồng với CLB Bắc Ninh và trở thành Cố vấn cấp cao của đội bóng được xem là tân binh ở giải hạng Nhì Quốc gia Việt Nam.

Bắc Ninh FC đang nhận được nhiều chú ý trong làng bóng đá Việt Nam khi chi đậm để có được HLV Park Hang Seo với cam kết, cấp 10 triệu USD mỗi năm để giúp đội bóng vận hành.

Hiện tân binh của giải hạng Nhì đang sửa sang sân vận động Từ Sơn và thậm chí đang xây thêm một sân vận động mới cùng một học viện trẻ để sớm đi theo con đường chuyên nghiệp.

Bắc Ninh FC sẽ thi đấu hạng Nhì 2024 dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Sông Lam Nghệ An Ngô Quang Trường và vừa chiêu mộ một loạt cái tên có tiếng của bóng đá Việt Nam như thủ môn Minh Nhựt, tiền vệ Lê Sỹ Minh, hậu vệ trẻ Nguyễn Ngọc Thắng, hậu vệ Quang Tình và tiền vệ Đào Nhật Minh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ