Các câu lạc bộ V-League chốt lịch nghỉ Tết nguyên Đán

GD&TĐ - Ít ngày tới, các đội bóng sẽ bước vào quãng nghỉ Tết Nguyên đán trước khi quay lại vào ngày 17/2 ở vòng 9 V-League.

Hoàng Anh Gia Lai FC bắt đầu kì nghỉ Tết từ ngày 28 đến hết mùng 2 Tết âm lịch.
Hoàng Anh Gia Lai FC bắt đầu kì nghỉ Tết từ ngày 28 đến hết mùng 2 Tết âm lịch.

Mùa giải V-League 2023/24 đã diễn ra được 8 vòng đấu, các đội bóng đang cạnh tranh nhau từng điểm trên bảng xếp hạng tạo nên cuộc đua vô cùng hấp dẫn.

Các đội bóng sẽ bước vào quãng nghỉ Tết Nguyên đán trước khi quay lại vào ngày 17/2 để phục vụ nhu cầu theo dõi của khán giả.

Dự kiến, các CLB như Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định, Hà Nội FC, CLB TP.HCM sẽ nghỉ Tết từ 27 và trở lại tập luyện vào ngày mùng 3 Tết. Quỹ thời gian nghỉ Tết của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An cũng chỉ rơi vào khoảng 5 - 6 ngày.

Vòng 9 có 7 trận đấu, diễn ra trong 2 ngày là 17 và 18/2. Trong đó, VAR sẽ xuất hiện ở 3 trận cầu hấp dẫn, gồm: CLB Hải Phòng - CLB Nam Định (19 giờ 15, ngày 17/2 trên sân Lạch Tray), CLB Thanh Hóa - CLB Hà Nội (18 giờ ngày 18/2 trên sân Thanh Hóa), CLB Công an Hà Nội - CLB TP.HCM (19 giờ 15, ngày 18/2 trên sân Hàng Đẫy).

Tốp đầu của V-League khả năng cao sẽ có nhiều xáo trộn, khi các đội bóng vốn có tiềm lực đang rất quyết tâm tìm lại chính mình với rất nhiều sự thay đổi trong thời gian qua.

"Hoàng Anh Gia Lai sẽ cải thiện về mặt thành tích nhờ sự lọc lõi, cách cầm quân khôn khéo của HLV Vũ Tiến Thành. Tôi nghĩ đội bóng phố núi có thể thoát hiểm. Trong khi đó, CLB TPHCM dù đang đứng thứ 6 nhưng vẫn chưa an toàn", BLV Quang Tùng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.