Sao Việt kiều châu Âu được nhiều đội bóng V-League quan tâm

GD&TĐ - Tiền vệ Việt kiều Damian Vũ Thành đang nhận được nhiều sự quan tâm của các CLB V-League.

Damian Vũ Thành được nhiều đội bóng V-League quan tâm.
Damian Vũ Thành được nhiều đội bóng V-League quan tâm.

Sau thành công của Đặng Văn Lâm hay mới nhất là trường hợp của Filip Nguyễn, nhiều cầu thủ Việt kiều đang ấp ủ dự định về Việt Nam chơi bóng và được không ít các câu lạc bộ ở V-League quan tâm.

Mới nhất, một cầu thủ Việt kiều đang được nhiều CLB V-League săn đón là Damian Vũ Thành. Tiền vệ sinh năm 2003 có quốc tịch Ba Lan và hiện đang chơi ở giải hạng 3 giải VĐQG nước này.

Giải hạng 3 vô địch Ba Lan là một giải đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn ngang tầm với V-League. Dù tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng Damian Vũ Thanh đang là trụ cột không thể thiếu trong đội hình của CLB Olimpia Grudziadz.

Sở hữu chiều cao 1m80 cùng thể hình dày, khả năng tranh chấp cùng tì đè ấn tượng, vị trí sở trường của Damian Vũ Thành là tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ trung tâm.

Rõ ràng, nếu giữ vững được phong độ thăng hoa đang có, chắc chắn Damian Vũ Thành có cơ hội góp mặt ở giai đoạn 2 của V-League.

Nếu không có suất dự V-League, việc chọn chơi tại giải hạng Nhất cũng là một phương án tốt để tiền vệ Việt kiều Ba Lan có thể làm quen dần với môi trường bóng đá Việt Nam.

Theo điều lệ của V-League, mỗi đội bóng sẽ được đăng ký 1 cầu thủ Việt kiều, 1 cầu thủ nhập tịch và 3 ngoại binh. Còn đối với giải hạng Nhất, mỗi đội bóng sẽ được đăng ký 1 cầu thủ Việt kiều và 1 cầu thủ nhập tịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.