HLV Man City nói gì trước trận đại chiến với Arsenal?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận với Arsenal, HLV Pep Guardiola tỏ ra khá thận trọng.

HLV Guardiola thận trọng trước trận gặp Arsenal.
HLV Guardiola thận trọng trước trận gặp Arsenal.

Rạng sáng 27/4, Man City sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Lúc này, “Man xanh” kém đối thủ 5 điểm nhưng đá ít hơn hai trận do đó trận so tài tới sẽ ảnh hưởng nhiều tới ngôi vô địch của ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay.

Trong trận lượt đi, Arsenal dù có lợi thế sân nhà vẫn thua Man City với tỷ số cách biệt 1-3. Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Man City khi đụng độ Arsenal.

Về thành tích đối đầu, Man City cũng tỏ rõ sự vượt trội khi giành 89 chiến thắng trong 187 lần gặp Arsenal. Họ thua 56 trận và còn lại là 42 trận hòa.

Chia sẻ họp báo trước trận, HLV Pep Guardiola thừa nhận: "Trận này thực sự quan trọng. Nhưng không mang tính quyết định. Còn rất nhiều trận đấu khó khăn ở phía trước cả hai đội nhưng chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó.

Man City có cơ hội giành điểm và đối thủ tập trung và biết những gì họ phải làm. Hai đội đã gặp nhau hai lần mùa này và cả trong quá khứ. Arsenal luôn thi đấu chặt chẽ và đối đầu với họ thực sự khó khăn...", HLV Pep nói với MEN.

Man City được đánh giá cao hơn hẳn so với Arsenal về phong độ và lực lượng ở cặp đấu này khi sở hữu hơn Erling Haaland, người hiện đã có 32 bàn tại Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

Khi được hỏi về cách để ngăn cản tiền đạo người Na Uy, HLV Pep Guardiola đáp: “Tôi không biết, tôi không nói chuyện với Mikel Arteta. Từ những gì Haaland đã thể hiện, thật khó để ngăn cản cậu ấy. Chúng tôi từng đối đầu với Erling ở Dortmund, cả đội cố gắng kiểm soát bóng 70-80%. Di chuyển cực nhiều, gây sức ép mạnh mẽ và theo kèm người khắp sân".

HLV người Tây Ban Nha đánh giá sức mạnh của Arsenal ở trận đại chiến này: "Arsenal luôn có những tỉ mỉ đáng kinh ngạc mỗi khi có bóng. Những cầu thủ của sở hữu phẩm chất hàng đầu và Mikel đã nâng chúng lên một tầm cao mới. Rất dữ dội.

Sẽ không phải là một trận đấu mà một đội kiểm soát bóng 65/70%. Điều đó sẽ không xảy ra. Sự hoàn hảo không tồn tại trong bóng đá. Không chiến thắng nào là hoàn hảo”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...