HLV Zidane muốn dẫn dắt Chelsea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Zidane không có ý định dẫn dắt tuyển Brazil và có ý định làm HLV của một CLB lớn ở châu Âu và ông nhắm tới Chelsea FC.

HLV Zidane muốn dẫn dắt Chelsea.
HLV Zidane muốn dẫn dắt Chelsea.

HLV Zidane được cho là đang tìm kiếm một bến đỗ mới sau khi đội tuyển Pháp gia hạn hợp đồng với Didier Deschamps. Mới đây, tờ báo uy tín L'Equipe đã tiết lộ Chelsea chính là điểm đến mong muốn của Zizou.

Zidane không có ý định dẫn dắt tuyển Brazil và có ý định làm HLV của một CLB lớn ở châu Âu để giúp họ chinh phục các danh hiệu thay vì làm thuyền trưởng một đội bóng lớn chinh chiến tại World Cup.

Tuy vậy, đội bóng thành London vẫn đang rất mực tin tưởng vào Graham Potter bất chấp những thành tích nghèo nàn thời gian qua. Sắp tới, họ tích cực mang về các nhân tố chất lượng giúp thành tích của CLB được cải thiện.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, Chelsea đã chi 189 triệu bảng để chiêu mộ 5 tân binh gồm Benoit Badiashile, David Datro Fofana, Mykhailo Mudryk, Andrey Santos và Noni Madueke. Ngoài ra, đội chủ sân Stamford Bridge còn mượn tiền đạo Joao Felix từ Atletico Madrid trong giai đoạn hai của mùa giải 202/23.

Theo thống kê của tờ The Sun, dưới thời ông chủ mới Todd Boehly, Chelsea đã chi gần 400 triệu bảng để mua sắm cầu thủ ở 2 kỳ chuyển nhượng. Theo Record, Chelsea sẽ thực hiện một nỗ lực khác để ký hợp đồng với tiền vệ Enzo Fernandez của Benfica trong tháng này.

Ngôi sao người Argentina vừa vô địch World Cup và còn hợp đồng đến năm 2027 nhưng The Blues sẽ cố gắng thuyết phục đội bóng Bồ Đào Nha bằng một lời đề nghị khác sau khi bị từ chối lời đề nghị trị giá 122 triệu bảng trước đó.

Enzo Fernandez chuyển sang đầu quân cho Benfica vào Hè 2022. Từ đó đến nay, cầu thủ 22 tuổi đã có sự tiến bộ vượt bậc. Mùa giải này, Fernandez ra sân 28 trận trên mọi đấu trường, có 4 pha lập công và 7 đường kiến tạo thành bàn. Tại World Cup 2022, cầu thủ trẻ này thi đấu rất ấn tượng và góp công lớn giúp Argentina lên ngôi vô địch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.