HLV Hà Nội FC nói gì sau chiến thắng ấn tượng trước SHB Đà Nẵng?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ sau trận đấu với SHB Đà Nẵng, HLV HLV Chun Jae-ho tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

HLV Chun Jae-ho hài lòng với chiến thắng của Hà Nội FC trước SHB Đà Nẵng ở vòng 22 V.League.
HLV Chun Jae-ho hài lòng với chiến thắng của Hà Nội FC trước SHB Đà Nẵng ở vòng 22 V.League.

Với lợi thế sân nhà, Hà Nội FC đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đón SHB Đà Nẵng ở vòng 22 V-League 2022 để lấy lại đầu bảng của CLB Hải Phòng. Với đội hình chất lượng hơn, Hà Nội FC chiếm lĩnh thế trận và hoàn toàn lấn lướt đội bóng sông Hàn.

Chơi phòng ngự phản công, SHB Đà Nẵng khiến Hà Nội FC bế tắc khâu ghi bàn. Phải nhờ sự tỏa sáng của Văn Quyết, đội chủ nhà mới ghi bàn mở tỉ số ở phút bù giờ hiệp 1. Sau khi có lợi thế dẫn bàn, lần lượt Hùng Dũng và Lê Xuân Tú lập công, giúp Hà Nội FC có chiến thắng giòn giã 3-0 trước SHB Đà Nẵng.

Đây là bàn thắng có ý nghĩa đặc biệt với Hùng Dũng, bởi nó là pha lập công đầu tiên của anh cho đội bóng Thủ đô kể từ khi trở lại sau chấn thương. Lần gần nhất Hùng Dũng ghi bàn cho Hà Nội là vào ngày 13/3/2021, ở trận thắng 2-0 trên sân Hải Phòng.

Với kết quả này, đội bóng của bầu Hiển đã chiếm lại ngôi đầu bảng xếp hạng với 43 điểm sau vòng 22 V-League 2022, hơn Hải Phòng 2 điểm và thi đấu ít hơn đối thủ một trận. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 9 với 22 điểm, hơn đội chót bảng vỏn vẹn 3 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Chun Jae-ho khen ngợi đội trưởng Nguyễn Văn Quyết: "Văn Quyết là linh hồn của đội bóng nhờ khả năng dẫn dắt, cầm nhịp và điều tiết lối chơi. Phong độ gần đây của cậu ấy cũng rất cao với minh chứng là việc được gọi lên tuyển quốc gia. Tôi vinh dự và tự hào khi được làm việc với cậu ấy", HLV trưởng Chun Jae-ho chia sẻ sau trận CLB Hà Nội thắng 3-0 Đà Nẵng.

HLV Chun Jae-ho không mấy hài lòng trước câu hỏi liệu Văn Quyết đã thay thế được tầm ảnh hưởng của Quang Hải, cầu thủ từng là biểu tượng của CLB Hà Nội.

"Đừng so sánh Quang Hải và Văn Quyết vì 2 cầu thủ này thi đấu ở 2 vị trí khác nhau hoàn toàn. Quyết đá tiền đạo cánh, còn Hải đá hộ công. Khi không còn Quang Hải, tôi phải làm mọi thứ với những nhân sự còn lại để mang về chiến thắng cho CLB Hà Nội", HLV người Hàn Quốc nói.

"Sau trận thua 2-3 đầy đáng tiếc trước Hải Phòng, CLB Hà Nội gặp vấn đề về tinh thần. Chúng tôi đã dành nhiều ngày sau đó để tập trung chuẩn bị cho trận đấu vòng 22 này. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng trước Đà Nẵng và sẽ tập trung cho những trận còn lại để vô địch", HLV Chun cho hay.

Về việc Thành Chung và Đoàn Văn Hậu không thi đấu, HLV Chun Jae-ho giải thích: "Thành Chung và Văn Hậu gặp vấn đề về sức khỏe nên không tập với đội một cách bình thường vài ngày gần đây. Chúng tôi cần chiến thắng nhưng cũng cần các cầu thủ khỏe mạnh, vì vậy, tôi không đăng ký Văn Hậu và cho Thành Chung dự bị".

Ở vòng 23, CLB Hà Nội đấu Thanh Hóa trên sân khách còn Đà Nẵng tiếp đón đội đua trụ hạng Sài Gòn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ