HLV Guardiola 'nổ tung' khi Man City ngược dòng hạ Liverpool

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiến lược gia Pep Guardiola cho rằng Man City có màn trình diễn hay nhất từ trước tới nay khi thắng ngược Liverpool 4-1 tối 1/4.

Được chơi trên sân nhà Etihad nhưng Man City bất ngờ để Liverpool vượt lên dẫn trước ở phút 17 nhờ công Mohamed Salah.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì tốt nhất đoàn quân của Jurgen Klopp làm được, bởi sau đó họ hoàn toàn lép vế trước đội chủ nhà.

Những tình huống dàn xếp tấn công bài bản giúp Man City ngược dòng hạ đối thủ 4-1 khi Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Jack Grealish lần lượt ghi bàn.

"Man City trình diễn thứ bóng đá hoàn hảo từ phút đầu tiên đến phút 93” - HLV Guardiola nói với BT Sport sau trận thắng tại Etihad: "Chúng tôi vẫn chơi tốt ngay cả khi nhận bàn thua. Tất nhiên, Liverpool luôn là mối đe dọa trong những pha phản công nhưng Man City chơi rất tốt ở cả ba tuyến. Đây là một trong những màn trình diễn hay nhất trong 7 năm của tôi tại Man City".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha ca ngợi toàn đội thi đấu thăng hoa, ổn định và bám sát kế hoạch đề ra trước trận, ngay cả khi bị dẫn trước.

"Tôi ngả mũ thán phục các cầu thủ. Tất cả các cầu thủ của tôi đều thi đấu tích cực, linh hoạt và thăng hoa” - Pep Guardiola nói thêm.

Pep Guardiola ăn mừng cuồng nhiệt khi Man City hạ Liverpool 4-1 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola ăn mừng cuồng nhiệt khi Man City hạ Liverpool 4-1 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Màn ngược dòng trước Liverpool là chiến thắng thứ 100 của Man City trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh dưới thời Guardiola. Họ giành 100 chiến thắng sau 128 trận tại Etihad, trong khi hòa 16 và thua 12 trận.

Trong 128 trận này, Man City ghi 360 bàn và lọt lưới 102 lần. Nhờ đó, Guardiola thành HLV cán mốc 100 trận thắng trên sân nhà nhanh nhất tại giải, xô đổ kỷ lục giành 100 chiến thắng qua 139 trận trước đó của Arsene Wenger cùng Arsenal.

Pha lập công của Gundogan là bàn thắng thứ 1000 của Man City dưới thời Guardiola và sau đó Grealish đã ghi bàn thứ 1001.

Man City lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa Ngoại hạng Anh ở mùa 2017-2018 với 106 bàn sau 38 trận. Họ còn thiết lập hiệu số bàn thắng bại tốt nhất trong một mùa Ngoại hạng Anh với +79. Nhưng mùa tiếp theo, Man City thậm chí ghi được nhiều bàn hơn trên mọi đấu trường với 176 bàn.

Trong triều đại Guardiola tại Man City, Sergio Aguero ghi nhiều bàn nhất với 124 bàn. Xếp sau lần lượt là Raheem Sterling (120), Gabriel Jesus (95), Kevin De Bruyne (77) và Mahrez (75).

Chiến thắng đậm nhất đến vào tháng 9/2019 khi Man City đè bẹp Watford 8-0 tại Etihad nhờ công Aguero, De Bruyne, Mahrez cùng cú hat-trick của Bernardo Silva.

Chia sẻ về tình trạng của ‘cỗ máy săn bàn’ Erling Haaland, HLV Pep Guardiola cho biết, tiền đạo Na Uy đã bình phục chấn thương nhưng ông không mạo hiểm sử dụng. Nếu không có gì thay đổi, cựu tiền đạo Dortmund sẽ được sử dụng ở trận đấu tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ