Man City tung 'độc chiêu' giữ chân Erling Haaland

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ký giả Samuel Draper tiết lộ, ban lãnh đạo của Man City đang có ý định đàm phán với người đại diện của Haaland.

 Erling Haaland sẽ lương cao nhất Ngoại hạng Anh nếu ở lại Man City.
Erling Haaland sẽ lương cao nhất Ngoại hạng Anh nếu ở lại Man City.

Mùa hè 2022, Erling Haaland gia nhập Man City với mức phí chỉ 52 triệu bảng. Đây là con số rất hời với đội chủ sân Etihad, bởi tiền đạo người Na Uy được đánh giá là một trong những chân sút hàng đầu của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại và có thể tiệm cận trình độ của Messi và Ronaldo trong tương lai.

Theo tờ Daily Mail, hợp đồng hiện tại của Haaland với đội chủ sân Etihad có mức phí giải phóng 175 triệu bảng (khoảng 200 triệu euro) và có hiệu lực từ mùa hè 2024.

Ký giả Samuel Draper tiết lộ, ban lãnh đạo của Man City đang có ý định đàm phán với người đại diện của Haaland. Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẵn sàng trả cho Haaland mức lương 400.000 lên 570.000 euro mỗi tuần. Đổi lại, bản hợp đồng sẽ được gia hạn thêm 1 năm so với mốc 2027 đã ký mùa hè năm ngoái, đồng thời xóa bỏ điều khoản giải phóng hợp đồng 175 triệu bảng.

Hiện Haaland đang hưởng mức lương 375.000 bảng/tuần, ngang với Kevin De Bruyne và thủ môn David De Gea của MU. Nhưng nếu tăng lên thành 500.000 bảng/tuần, chân sút sinh năm 2000 sẽ trở thành cầu thủ nhận mức lương cao nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

Theo phân tích từ chuyên gia của Top Mercato, Erling Haaland hoàn toàn muốn kiểm soát tương lai của mình và sẽ khá miễn cưỡng với động thái trên của Man Xanh, nhưng khả năng tăng lương có thể khiến chân sút 23 tuổi phải suy nghĩ lại bởi mức lương được đề nghị là quá khủng khiếp và rất khó có một đội bóng nào ở châu Âu ở thời điểm hiện tại dám chi trả mức lương như vậy cho tiền đạo người Na Uy.

Mùa giải 2022/23, Erling Haaland ghi đến 42 bàn chỉ sau 37 trận, giúp Man City sáng cửa đoạt cú ăn ba ở các đấu trường quan trọng nhất như Ngoại hạng Anh, Champions League hay FA Cup.

Theo Sun Sport, PSG được cho là muốn chiêu mộ Erling Haaland. Thậm chí, CLB chủ sân Parc des Princes còn sẵn sàng chi 175 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Na Uy với Man City.

Nếu thương vụ này xảy ra, Haaland sẽ vượt qua Philippe Coutinho để trở thành cầu thủ Premier League có phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử. Năm 2018, Coutinho từng mang về cho Liverpool 120 triệu bảng khi anh gia nhập Barcelona.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.