Hình ảnh trẻ mầm non, học sinh tiểu học TPHCM vui mừng trở lại trường

GD&TĐ - Sáng 14/2, trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 tại TPHCM chính thức đến lớp. Hầu hết học sinh và giáo viên đều vui mừng khi được trở lại trường.

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học hồ hởi trở lại trường.
Trẻ mầm non, học sinh tiểu học hồ hởi trở lại trường.

Ghi nhận tại nhiều điểm trường mầm non và tiểu học,  các trường thực hiện khá bài bản và nề nếp về công tác phòng dịch. Phụ huynh chỉ được đưa con đến cổng trường, sau đó các em sẽ được giáo viên hướng dẫn vào lớp.

Ở Trường Tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức), ngay từ 6 giờ 15 phút sáng toàn thể các thầy, cô giáo của trường đã có mặt để  đo thân nhiệt cũng như hướng dẫn học sinh vào lớp.

Cô Phạm Ngọc Lan giải thích cho phụ huynh việc giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh vào lớp để đảm bảo công tác phòng dịch.
Cô Phạm Ngọc Lan giải thích cho phụ huynh việc giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh vào lớp để đảm bảo công tác phòng dịch.

Hầu hết học sinh đều bày tỏ cảm xúc vui mừng khi được nghe tiếng trống trường thân quen, gặp thầy cô và bạn bè của lớp mình. Trẻ lớp 1 còn bẽn lẽn nên được thầy cô giáo ân cần động viên và dắt tay vào tận lớp của mình.

Cô Phạm Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Việt chia sẻ: “Công tác đón học sinh trở lại trường đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong tuần trước, nhà trước đã tổ chức cho mỗi khối 1 buổi đến trường để làm quen với cô giáo và trường lớp.

Việc trở lại học trực tiếp là niềm mong mỏi rất lớn không chỉ riêng thầy và trò nhà trường mà còn được các bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ.

Riêng khối 1, do lần đầu tiên học sinh đến trường nên giáo viên sẽ hướng dẫn tận tình và có người hướng dẫn các con vào đúng lớp của mình. Tỉ lệ học sinh đến trường trong ngày đầu tiên trở lại đạt 97 %”.

Phụ huynh có con học lớp 1 đưa con đến tận khu vực đo thân nhiệt
Phụ huynh có con học lớp 1 đưa con đến tận khu vực đo thân nhiệt

Còn tại Trường mầm non 19 tháng 5 (Quận 12), từ sáng sớm giáo viên đã có mặt tại cổng để đo thân nhiệt, cho học sinh rửa tay trước khi đón vào lớp.

Giáo viên Trường mầm non 19 Tháng 5 đón trẻ vào lớp học.
Giáo viên Trường mầm non 19 Tháng 5 đón trẻ vào lớp học.

Cô Nguyễn Thị Hồng Quỳnh, chủ Trường mầm non 19 Tháng 5 cho biết: “Có khoảng 50% trẻ đến trường trong ngày đầu tiên. Mọi hoạt động của lớp chỉ diễn ra trong khu vực của từng lớp.

Những lớp nào đông, trường sẽ tách thành 2 nhóm khác nhau. Được mở cửa trường là một niềm vui lớn, phụ huynh đã sẵn sàng cho học sinh đến trường, chúng tôi  hy vọng sau lần này các trường sẽ hoạt động ổn định, thích ứng phù hợp với tình hình dịch bệnh mới".

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại các trường mầm non và tiểu học trong sáng 14/2:

Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Việt hỗ trợ đưa đồ đạc cho học sinh vào lớp.
Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Việt hỗ trợ đưa đồ đạc cho học sinh vào lớp.
Trẻ mầm non Trường Hương Nắng Hồng (TP Thủ Đức) rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.
Trẻ mầm non Trường Hương Nắng Hồng (TP Thủ Đức) rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.
Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Việt đo thân nhiệt cho học sinh.
Giáo viên trường Tiểu học Lê Văn Việt đo thân nhiệt cho học sinh.
Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) hướng dẫn học sinh vào lớp.
Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) hướng dẫn học sinh vào lớp.
Giáo viên trường mầm non Thiên Ân (TP Thủ Đức) hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi vào lớp.
Giáo viên trường mầm non Thiên Ân (TP Thủ Đức) hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi vào lớp.
Thầy cô giáo trường Lê Văn Việt dẫn học sinh lớp 1 vào lớp.
Thầy cô giáo trường Lê Văn Việt dẫn học sinh lớp 1 vào lớp.
Các em học sinh lớp 1 được giáo viên hướng dẫn các kỹ năng khi lần đầu tiên đến trường học trực tiếp.
Các em học sinh lớp 1 được giáo viên hướng dẫn các kỹ năng khi lần đầu tiên đến trường học trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.