TPHCM: Trao tặng hơn 1,8 nghìn máy tính bảng và sim VinaPhone 4G cho học sinh

GD&TĐ - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại TPHCM (VNPT TPHCM) trao tặng 1.834 máy tính bảng và sim VinaPhone 4G cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu (Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM) và ông Ngô Xuân Trường (Giám đốc VNPT TPHCM) trao máy tính bảng và sim VinaPhone 4G cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (ngày 26/1).
Ông Nguyễn Văn Hiếu (Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM) và ông Ngô Xuân Trường (Giám đốc VNPT TPHCM) trao máy tính bảng và sim VinaPhone 4G cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (ngày 26/1).

Đồng thời, VNPT TPHCM và Sở GD&ĐT ký kết Biên bản Ghi nhớ về việc hợp tác trong các lĩnh vực Chuyển đổi số và phát triển Giáo dục thông minh

Theo đó, ngày 26/1,  Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại TPHCM (VNPT TPHCM) phối hợp với Sở GD&ĐT TPHCM trao tặng  1.834 máy tính bảng và sim VinaPhone 4G cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đại diện VNPT TPHCM trao biểu trưng số thiết bị hỗ trợ học sinh khó khăn cho đại diện Sở GD&ĐT TPHCM (phải).

Đại diện VNPT TPHCM trao biểu trưng số thiết bị hỗ trợ học sinh khó khăn cho đại diện Sở GD&ĐT TPHCM (phải).

Theo ông Ngô Xuân Trường - Giám đốc VNPT TPHCM, thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, VNPT hỗ trợ tổng số 37.000 máy tính cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Tại TPHCM, VNPT đã trao tặng 1.834 máy tính bảng và sim VinaPhone 4G cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn với tổng giá trị 4,9 tỷ đồng.

Việc tổ chức trao tặng máy tính bảng cho các em học sinh cũng là một hoạt động nhằm xây dựng hạ tầng số, góp phần giúp mặt bằng tiếp cận khoa học công nghệ kỹ thuật số của ngành giáo dục ngày một đồng nhất hơn. Song song đó, VNPT cũng đầu tư rất mạnh mẽ về công nghệ, con người, nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện Hệ sinh thái giáo dục vnEdu 4.0.

Đến nay hệ sinh thái đã phủ khắp 63 tỉnh thành phố với hàng chục nghìn trường học và hàng triệu học sinh sử dụng. Riêng tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, VNPT nhận thấy nhu cầu của ngành giáo dục và đào tạo rất lớn, thể hiện qua các đề án “Giáo dục Thông minh và học tập suốt đời tại TPHCM giai đoạn 2021-2030” và “Chuyển đổi số của TPHCM trong lĩnh vực giáo dục”.

“Đây là một chương trình rất ý nghĩa, vừa mang tính nhân văn theo đúng tinh thần tương thân tương ái, hành động vì cộng đồng, lại vừa góp phần hiện thực hóa mong muốn chuyển đổi số cho ngành giáo dục nói riêng và cho nhân dân thành phố nói chung…” - ông Ngô Xuân Trường chia sẻ.

Học sinh khó khăn nhận thiết bị hỗ trợ học tập từ VNPT TPHCM.

Học sinh khó khăn nhận thiết bị hỗ trợ học tập từ VNPT TPHCM.

Bên cạnh đó, Giám đốc VNPT TPHCM cho rằng về cơ bản có hai loại hạ tầng quan trọng là hạ tầng xây dựng cơ bản về giao thông, nhà cửa và hạ tầng kỹ thuật số.  Với xu thế phát triển của thế giới và đất nước thì hạ tầng kỹ thuật số đang dần chiếm giữ vị trí quan trọng không thể thiếu trong việc vận hành, sinh hoạt, học tập và làm việc hàng ngày của chúng ta.

 Theo thống kê thì đến năm 2021 khoảng hơn 70% người dân Việt Nam đã tiếp cận được và sử dụng Internet.  Do đó, việc tạo điều kiện để các em học sinh có cơ hội chạm đến không gian số học tập thông qua các thiết bị máy tính bảng và gói data di động là một trong những hoạt động cơ bản để giúp ngành giáo dục phát triển nhanh và đạt hiệu quả cao hơn.  VNPT rất hân hạnh được góp sức vào công cuộc phát triển này.

Nhận sự hỗ trợ của chương trình, em Trần Thị Mỹ Ngọc (học sinh lớp 7A11 Trường THCS Hồng Bàng (quận 5, TPHCM) chia sẻ: “Trong đợt vừa qua em bị mất bố nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn, không đủ điều kiện để học online. Hôm nay nhận được sự hỗ trợ của chương trình “Sóng và máy tính cho em” em rất vui mừng và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt”.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đợt dịch vừa qua gây rất nhiều khó khăn cho các ngành nghề, trong đó ngành GD&ĐT chịu ảnh hưởng rất lớn khi tất cả phải chuyển sang học online khiến nhiều học sinh không đủ điều kiện, thiết bị để học tập. Thời gian qua Sở đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo tốt nhất các điều kiện dạy và học trực tuyến cho giáo viên, học sinh.

“Các nguồn lực từ các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ thiết bị, học bổng cho học sinh… đóng vai trò quan trọng, góp phần phần không nhỏ trong việc ổn định việc dạy học trong điều kiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có sự hỗ trợ rất hiệu quả của VNPT TPHCM” - ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, với mong muốn dành những điều kiện tốt nhất trong hợp tác chuyển đổi số  để nâng cao chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT TPHCM và VNPT TPHCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác trong các lĩnh vực Chuyển đổi số và phát triển Giáo dục thông minh.

Việc ký kết này, nằm trong lộ trình từng bước xây dựng lớp học, trường học thông minh, bảo đảm thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục của TPHCM, làm tiền đề cho các đơn vị trực thuộc triển khai chi tiết hơn nhằm hiện thực hóa các công việc để trở thành các sản phẩm cụ thể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.