Hình ảnh này người dân Thượng Hải ngày đầu tiên dỡ phong tỏa chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Hôm nay (1/6), Thượng Hải đã nới lỏng một loạt hạn chế chống Covid-19 sau đợt phong tỏa kéo dài 2 tháng buộc người dân phải ở trong nhà, gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế.

Người dân Thượng Hải được tự do ra ngoài sau khi phải ở nhà.
Người dân Thượng Hải được tự do ra ngoài sau khi phải ở nhà.

Trung tâm thương mại Thượng Hải với 25 triệu dân đã phải phong tỏa từ cuối tháng 3 khi biến thể Omicron gây ra đợt bùng phát tồi tệ nhất Trung Quốc trong 2 năm.

Hôm nay, nhà chức trách đã bắt đầu cho phép cư dân ở những khu vực được coi là có nguy cơ thấp tự do di chuyển trong thành phố.

Một cư dân 35 tuổi ở đây cho biết cô đã ra ngoài vào lúc nửa đêm khi các quy định hạn chế được nới lỏng và thấy những nhóm người tụ tập trên đường phố uống bia, một số người ngồi với nhau trên vỉa hè.

Sáng nay, người đi làm đã tràn vào các ga tàu điện ngầm và các tòa nhà văn phòng, quét mã QR xác nhận mình không có virus corona.

Các trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc và thẩm mỹ viện được phép hoạt động với 75% công suất. Trong khi đó các công viên, địa điểm tham quan sẽ dần mở cửa lại. Tuy nhiên, các rạp chiếu phim, phòng tập thể dục vẫn đóng cửa. Trường học cũng sẽ dần mở cửa lại trên cơ sở tự nguyện.

Theo các quan chức giao thông, xe buýt, tàu điện ngầm và phà cũng sẽ hoạt động trở lại.

Hôm qua, nhà chức trách ở đây báo cáo có 15 ca mắc mới – thấp nhất kể từ ngày 2/3.

Với việc Trung Quốc cam kết thực hiện chính sách zero-Covid, các hạn chế sẽ nhanh chóng được áp dụng lại trong trường hợp dịch bùng phát trở lại.

Theo Sbs/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.