Thanh Xuân Trung hiện đang là ổ dịch lớn tại Hà Nội khi phát hiện tới 381 ca dương tính Covid-19, con số này đã lớn hơn gần gấp 4 lần so với dự kiến ban đầu.
Để tránh lây nhiễm và phát sinh thêm ca mắc mới trong cộng đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu chính quyền lập tức di dời bớt người dân ra khỏi ổ dịch. Thực tế, Thanh Xuân Trung là khu vực dân cư lâu năm, chung cư cũ ẩm thấp, diện tích chật hẹp, môi trường không đảm bảo, dễ lây nhiễm chéo.




Cơ quan chức năng đã huy động 10 xe bus 45 chỗ ngồi, nhưng mỗi xe sẽ chỉ chứa tối đa 25 người dân.





Địa điểm cách ly tập trung là Kí túc xá trường ĐH FPT Hòa Lạc, cách nội thành khoảng 20 - 25km.



Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, việc tổ chức di dời người dân lần này, nhằm nhanh chóng khống chế dịch và vì an toàn của chính người dân. Quận cũng đã giao công an bảo đảm an ninh tài sản để người dân yên tâm di dời; những người còn ở lại đều được bố trí duy trì thông tin kết nối, bố trí các lực lượng hỗ trợ cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế đối với người già, người ốm.




Cũng theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, sau khi tổ chức di dời người dân, quận sẽ tập trung thực hiện các giải pháp vệ sinh, khử khuẩn trong khu vực ổ dịch phường Thanh Xuân Trung. Tất cả vì mục tiêu khống chế nhanh nhất ổ dịch này, sớm đưa người dân trở về nơi ở cũ ổn định, an toàn.