Hiệu trưởng ở Kon Tum bị tố lạm thu lại nói ‘phát nhầm vở thưởng’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (huyện Đăk Tô, Kon Tum) cho rằng các học sinh được nhận thưởng là vở của Quỹ Bảo vệ rừng "do phát nhầm".

Điểm trường thôn Đăk Lung, nơi 117 học sinh người DTTS theo học.
Điểm trường thôn Đăk Lung, nơi 117 học sinh người DTTS theo học.

Khen thưởng bằng vở của quỹ bảo vệ rừng

Ngày 10/7, Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết, đơn vị vẫn đang xác minh, làm rõ đơn tố cáo của phụ huynh về việc Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Kon Đào) lạm thu.

“Trong những cuộc họp đơn vị đã quán triệt đến các trường về việc thu chi. Sáng hôm nay đơn vị tiếp tục quán triệt, yêu cầu các trường thực hiện nghiêm quy định. Đối với Trường Tiểu học Lê Hồng Phong không có việc đơn vị bao che, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó”, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đăk Tô nói.

Trong khi cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh và làm rõ việc lạm thu của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phụ huynh tiếp tục phản ánh đến Báo GD&TĐ về một số sai phạm của trường này.

Theo phản ánh, đầu năm học giáo viên chủ nhiệm thu quỹ hội phụ huynh học sinh 250.000 đồng/em.

Tại buổi họp phụ huynh, giáo viên triển khai chi cho các hoạt động giáo dục, như: Ngoại khoá, tham gia thi các cấp, quà khen thưởng các cuộc thi, quà phát thưởng cuối năm học cho những học sinh đạt thành tích…

Tuy nhiên, vào cuối năm học vừa qua, nhà trường lại phát thưởng cho học sinh bằng vở của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Kon Tum.

Cũng theo một số phụ huynh, học sinh điểm trường thôn Đăk Lung toàn bộ được Nhà nước hỗ trợ chi phí học tập. Tuy nhiên, các giáo viên chủ nhiệm vẫn thu số tiền 150.000 đồng/học sinh/năm học.

Chị Y.K. (thôn Đăk Lung) cho hay, chị có 4 con. Con lớn vừa mới học xong lớp 1. Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên một số khoản thu trên trường được miễn giảm.

Tuy nhiên, năm học vừa qua, chị Y.K. vẫn phải đóng 150.000 đồng để mua dụng cụ học tập, dép đi trong lớp cho con.

Chị Y.K. cho hay, dù đã đóng tiền nhưng gia đình vẫn phải mua sắm dụng cụ học tập để con đi học.

Tương tự, chị Y.H. có 2 người con đang theo học tại điểm trường thôn Đăk Lung. Năm học vừa qua, theo thông báo của giáo viên, gia đình chị phải đóng 300.000 đồng cho 2 người con để mua dụng cụ học tập.

“Dù đóng tiền để mua đồ dùng cho con đi học, nhưng trong năm tôi vẫn phải sắm sửa cho con. Tôi không biết số tiền thu 150.000 đồng/học sinh/năm học sử dụng vào mục đích gì?”, chị Y.H. nói.

Phụ huynh học sinh thắc mắc, liệu những số tiền nhà trường yêu cầu đóng góp có sử dụng đúng mục đíchkhông?

Đối với một số khoản thu, phụ huynh đã góp ý nhiều lần trong các cuộc họp với nhà trường nhưng vẫn không được lý giải thoả đáng.

Chính vì vậy, trong buổi tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum, phụ huynh đã trình bày, phản ánh những sai phạm liên quan đến Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Phát nhầm vở khen thưởng?

Phụ huynh điểm trường thôn Đăk Lung tiếp tục phản ánh về việc thu chi của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Phụ huynh điểm trường thôn Đăk Lung tiếp tục phản ánh về việc thu chi của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Hồng Phong lý giải, đối với khoản thu 150.000 đồng/học sinh tại điểm trường thôn Đăk Lung vào đầu năm học giáo viên đã báo cáo lên Ban Giám hiệu nhà trường xin thu để mua sắm dụng cụ học tập, dép, photo và trang trí lớp học… cho các em.

Theo vị Hiệu trưởng, điểm trường thôn Đăk Lung có 117 học sinh, tất cả các em đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, nên hàng năm đều được nhận khoản tiền hỗ trợ chi phí học tập.

Tuy nhiên, khi phát tiền về nhiều phụ huynh sử dụng không đúng mục đích, nên nhà trường thu lại để lo cho học sinh.

Còn vấn đề Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thu tiền quỹ hội phụ huynh nhưng phát vở của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Kon Tum khen thưởng cho học sinh, bà Loan cho rằng "do phát nhầm".

Theo bà Loan, cuối năm học 2022 - 2023, khi chuẩn bị vở khen thưởng cho học sinh, bộ phận gói quà nhầm từ vở 96 trang sang vở của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Kon Tum.

Ngay sau khi phụ huynh phản ánh, nhà trường rà soát và ngày 29/5 đã phát lại vở 96 trang cho học sinh đạt thành tích xuất sắc; đồng thời bổ sung cho mỗi học sinh giỏi 3 quyển vở do phát thiếu.

Vị Hiệu trưởng cho rằng, vở của Quỹ Bảo vệ rừng được sử dụng để tặng cho những em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học. Còn quỹ hội phụ huynh sử dụng để mua vở khen thưởng cho học sinh giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước đó, như Báo GD&TĐ phản ánh, một số phụ huynh tố cáo, trên cương vị là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, bà Nguyễn Thị Hồng Loan đã chỉ đạo giáo viên thu nhiều khoản chưa đúng quy định. Trường thu tiền quỹ hội phụ huynh học sinh với mức 250.000 đồng/em, quỹ lớp 100.000 đồng/em và xây hồ bơi 100.000 đồng/em.

Một số phụ huynh cho rằng, tại điểm trường thôn Đăk Lung, toàn bộ học sinh là người dân tộc thiểu số, nhưng hàng năm phải đóng 150.000 đồng/em để mua dụng cụ học tập là không đúng quy định.

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong còn chi trả tiền không đúng quy định đối với 2 cô giáo hợp đồng môn tiếng Anh, đến khi giáo viên phản ánh mới hoàn trả lại tiền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống Buk-M3 xuất hiện tại chiến trường Ukraine.

Vũ khí chuyên săn lùng ATACMS, Storm Shadows

GD&TĐ - Theo kênh Tvzvezda, phiên bản mô-đun của tổ hợp đánh chặn Buk-M3 ra đời chuyên để săn lùng vũ khí phương Tây, trong đó có tên lửa ATACMS, Storm Shadows.