Hiện trạng mỏ khoáng sản bị khai thác "chui" ở Quảng Bình

GD&TĐ - Khoảng 2-3 ha mỏ quặng sắt đã bị khai thác, tàn phá với độ sâu từ 5-7 m. Hiện con đường độc đạo vào mỏ khoáng sản lậu cũng đã được rào chắn nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép.

Hình ảnh mỏ khoáng sản lậu nhìn từ trên cao. Ảnh: Nhật Anh
Hình ảnh mỏ khoáng sản lậu nhìn từ trên cao. Ảnh: Nhật Anh

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã đột kích, bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại mỏ khoáng sản nằm giáp ranh giữa xã Kim Hóa và xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tại hiện trường, xác định khoảng 2-3 ha mỏ quặng sắt đã bị khai thác, tàn phá với độ sâu từ 5-7 m.

Khoảng 2-3 ha mỏ quặng sắt đã bị khai thác, tàn phá với độ sâu từ 5-7 m.
Khoảng 2-3 ha mỏ quặng sắt đã bị khai thác, tàn phá với độ sâu từ 5-7 m.

Theo tìm hiểu, khu vực các đối tượng khai thác trộm là mỏ khoáng sản được UBND tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép khai thác quặng sắt cho một công ty trên địa bàn vào năm 2010 với diện tích hơn 7 ha.

Khu mỏ này đã bị thu hồi giấy phép vào năm 2013 do chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Bình đã đột kích bất ngờ và bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản trái phép.
Công an tỉnh Quảng Bình đã đột kích bất ngờ và bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại khu mỏ khoáng sản nằm trên địa bàn huyện Tuyên Hóa xuất hiện hoạt động khai thác trái phép, các đối tượng lén lút khai thác sau đó đưa lên xe tải chở đi tiêu thụ ngay trong đêm.

Tại khu vực này, các đối tượng lén lút trộm khoáng sản, hàng chục phương tiện liên tục di chuyển ra vào mỏ trong thời gian dài nhưng chính quyền chưa có động thái xử lý dứt điểm.

Theo lãnh đạo xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, khu vực vừa được phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép mặc dù đã được thu hồi giấy phép nhưng vẫn thuộc đất do doanh nghiệp thuê sử dụng 50 năm.

Các đối tượng lén lút khai thác khoáng sản sau đó đưa lên xe tải chở đi tiêu thụ ngay trong đêm.
Các đối tượng lén lút khai thác khoáng sản sau đó đưa lên xe tải chở đi tiêu thụ ngay trong đêm.

Trước đó như GD&TĐ đã thông tin, vào đêm 5/12, Ban chuyên án của Công an tỉnh Quảng Bình đã đột kích bất ngờ và bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại mỏ khoáng sản nằm giáp ranh giữa xã Kim Hóa và xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ 9 người, thu giữ 9 xe tải và một máy xúc đang khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Con đường độc đạo vào mỏ khoáng sản lậu cũng đã được rào chắn nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép. Ảnh: Nhật Anh.
Con đường độc đạo vào mỏ khoáng sản lậu cũng đã được rào chắn nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép. Ảnh: Nhật Anh.

Đây là vụ án điển hình về khai thác khoáng sản trái phép, các đối tượng có các thủ đoạn tinh vi, khai thác ban đêm, nếu không triệt phá kịp thời sẽ làm thiệt hại lớn đến tài nguyên và ngân sách nhà nước.

Khu vực mỏ khoáng sản bị các đối tượng đào bới nham nhở.
Khu vực mỏ khoáng sản bị các đối tượng đào bới nham nhở.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình, cơ quan điều tra đang tiếp tục  mở rộng vụ án, xác định khối lượng khoáng sản đã bị khai thác cũng như thời gian khai thác và các hình thức tiếp tay cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Hiện tại, con đường độc đạo vào mỏ khoáng sản lậu cũng đã được rào chắn nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.