Khai thác hơn 4.000 tấn khoáng sản trái phép thu lợi hàng tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố

GD&TĐ - Cơ quan chức năng xác định từ tháng 7/2021 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã khai thác trái phép trên 4.000 tấn khoáng sản, thu lời bất chính số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Một đối tượng (áo đen) có liên quan đến vụ án khai thác khoáng sản trái phép bị khởi tố.
Một đối tượng (áo đen) có liên quan đến vụ án khai thác khoáng sản trái phép bị khởi tố.

Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú tại khu 9, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội - Giám đốc Công ty khai thác chế biến khoáng sản Việt Trung); Trần Văn Phụng (SN 1982, trú tại tổ 11, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) và Bùi Duy Chinh (SN 1977, trú tại thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Cơ quan chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác quặng trái phép.
Cơ quan chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác quặng trái phép.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, trước đó, vào ngày 13/10, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Công an huyện Bắc Quang kiểm tra, phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn tại mỏ Măng gan (thuộc địa phận thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tạm giữ số lượng lớn các phương tiện phục vụ hoạt động khai thác gồm: 1 xe ô tô tải, 6 máy xúc cong suất lớn, 1 giàn sơ tuyển quặng và 20 mét khối quặng đã qua sơ tuyển.

Cơ quan chức năng cho biết điểm mỏ khai thác khoáng sản này đã hết thời hạn cấp phép khai thác từ năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp tiến hành đóng cửa mỏ theo quy định.

Một trong số các đối tượng (áo đen) bị cơ quan chức năng khởi tố.
Một trong số các đối tượng (áo đen) bị cơ quan chức năng khởi tố.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã tiến hành khai thác khoáng sản là quặng sắt – Măng gan từ đầu tháng 7/2021. Đến thời điểm bị phát hiện, khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép trên 4.000 tấn, được các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ tại tỉnh Thái Nguyên và thu lời bất chính số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng, điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 9/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 9/10, đi ngang ở nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước.