Quảng Bình: Phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép

GD&TĐ - Ngày 6/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an xã Xuân Ninh phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số gỗ không rõ nguồn gốc.
Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số gỗ không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 5/8, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Xuân Ninh tiến hành kiểm tra hành chính kho gỗ tại thôn Xuân Dục 4, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh của Nguyễn Văn Trị (SN 1976, trú tại thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh).

Quá trình kiểm tra phát hiện 04 hộp gỗ vạng với khối lượng 1,164 m3 không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số gỗ nói trên.

Cũng trong tối 5/8, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Quảng Ninh tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Long Đại và Nhật Lệ.

Cơ quan chức năng phát hiện Trần Văn Thương (SN 1973, trú tại thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) đang điều khiển thuyền vỏ nhôm vận chuyển 14m3 cát trên thuyền và Phạm Văn Huy (SN 2000, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển vận chuyển 28m3 cát trên khoang thuyền.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Thương và Phạm Văn Huy đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên 2 thuyền trên.

Hiện Công an huyện Quảng Ninh đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các trường hợp trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ