Hết lời ca ngợi tuyển Nhật Bản, báo chí quốc tế lo Đức bị loại sớm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đánh bại ứng viên vô địch trong trận ra quân, tuyển Nhật Bản được báo chí quốc tế hết lời khen ngợi.

Nhật Bản nhận nhiều lời khen sau chiến thắng trước Đức.
Nhật Bản nhận nhiều lời khen sau chiến thắng trước Đức.

Với tinh thần thi đấu tuyệt vời cùng sự tỏa sáng của các ngôi sao, Nhật Bản đã khiến cả thế giới phải nhắc tên mình khi quật ngã ứng viên vô địch Đức dù bị đối thủ chọc thủng lưới trước.

Chiến thắng vô cùng ấn tượng của tuyển Nhật Bản khiến báo chí thế giới 'dậy sóng' và tất cả đều dành lời ca ngợi cho đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu.

“Nhật Bản đã vượt qua đội tuyển Đức theo kịch bản khó tin nhất. Bạn có chắc chắn Đức sẽ không bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng bảng lần thứ 2 liên tiếp? Nhưng điều đó đang xảy ra”, chuyên gia Gary Lineker nói.

Trong khi đó, nhà báo kỳ cựu Ben Jacobs của kênh CBS Sports (Mỹ) viết: “Một màn lội ngược dòng ngoạn mục. Nhật Bản đã đánh bại Đức bằng tinh thần của Samurai. Những sự thay đổi nhân sự của HLV Hajime Moriyasu đều rất tuyệt vời và mang lại hiệu quả cao.

Một cơn địa chấn nữa đến từ châu Á khi trước đó Ả Rập Xê Út cũng quật ngã Argentina”.

Tờ Nikkan Sports cũng có bài viết để ca ngợi màn trình diễn của đội bóng đất nước mặt trời mọc: “Nhật Bản đánh bại Đức từ tỷ lệ thắng 0%. Chúng ta từng 9 lần gặp Đức, hòa 2 và thua đến 7 trận. Không những thế, đối thủ của Nhật Bản còn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Moriyasu đang tạo nên một cơn chấn động”.

Tuyển Đức đang có ký ức đáng quên khi đối đầu các đội Đông Á. Họ nhận hai thất bại liên tiếp trước Hàn Quốc, Nhật Bản ở hai trận World Cup liên tiếp.

Cách đây 4 năm, khi tuyển Đức còn được dẫn dắt bởi HLV Joachim Loew, họ nhận thất bại 0-2 trước Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng vòng bảng và bị loại. Những người ghi bàn cho đại diện châu Á là Kim Young-gwon và Son Heung-min.

Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup, Nhật Bản giành trọn 3 điểm sau khi bị đối thủ dẫn trước. Ở 9 lần rơi vào thế dẫn bàn trước đây, đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉ hòa 2 trận và để thua tới 7 trận.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1978 (thua 2-3 trước Áo), ĐT Đức mới để thua 1 trận đấu tại các kỳ World Cup sau khi dẫn bàn trước trong hiệp 1.

Trận đấu vừa qua, tiề

n đạo Youssoufa Moukoko được HLV Hansi Flick tung vào sân thay Serge Gnabry ở phút 90. Nhờ đó, chân sút đang khoác áo Borussia Dortmund trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐT Đức ở 1 kỳ World Cup khi mới 18 tuổi 3 ngày.

Ngày 27/11 tới, Nhật Bản sẽ chạm trán Costa Rica ở lượt trận thứ 2 bảng E, còn Đức đại chiến với Tây Ban Nha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.