Hệ thống phòng không Syria chặn được bao nhiêu tên lửa Israel?

GD&TĐ - Các hệ thống phòng không của Syria một lần nữa chứng minh được tính hiệu quả khi chống lại cuộc tấn công của Israel.

Hệ thống phòng không ở Syria.
Hệ thống phòng không ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không Syria có thể đẩy lùi được cuộc tấn công của không quân Israel ở ngoại ô thủ đô Damascus mới đây.

Các máy bay chiến đấu F-15 của Israel được cho là đã bắn 24 tên lửa vào Syria, nhưng các hệ thống tên lửa phòng không Buk (Buk-M2E) và tổ hợp Pantsir-S đã đánh chặn thành công 21 tên lửa của Israel. Hầu hết các mục tiêu đều bị bắn hạ thành công khi đang tiếp cận biên giới Syria.

Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, hiệu quả của hệ thống phòng không Syria là 87,5%, tuy nhiên, đáng lưu ý là 3 tên lửa còn lại cũng không đánh trúng được mục tiêu ở ngoại ô thủ đô Syria vì hệ thống dẫn đường của các tên lửa này bị các phương tiện điện tử không xác định áp chế.

Ngoài việc đẩy lùi các cuộc tấn công của không quân Israel, các hệ thống phòng không Syria còn phá hủy máy bay chiến đấu Israel bằng ít nhất 1 tên lửa của hệ thống S-200.

Trong khi đó, Israel báo cáo hệ thống S-200 của Syria đã bắn một tên lửa dẫn đường phòng không vào một máy bay chiến đấu của Israel và đã bị lực lượng IDF của Israel phá hủy.

Vụ tấn công vào hệ thống S-200 được thực hiện sau khi có thông tin cho rằng các mảnh vỡ của hệ thống phòng không Syria rơi ở khu vực lân cận Tel Aviv, tuy nhiên, phía Israel không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Chính quyền Syria yêu cầu Liên hợp quốc có các biện pháp thích hợp để đối phó với các cuộc tấn công từ Israel.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.