Đài Phát thanh Quân đội Anh đã phát hành một đoạn video mô tả chi tiết hệ thống phòng không mới này. Tổ hợp có tên chính thức là Raven (tiếng Ukraina: Крук), mặc dù tên gọi Frankensam cũng được sử dụng.
Bản thân tổ hợp này được phát triển dựa trên ý tưởng của Không lực Hoàng gia Anh chỉ trong vòng 4 tháng, trong đó đề xuất sử dụng nền tảng xe tải Supercat HMT-600 có sẵn để lắp đặt tên lửa không đối không tầm ngắn ASRAAM trên đó.
Để tạo ra hệ thống này, các chuyên gia của Không lực Hoàng gia đã hợp tác chặt chẽ với MBDA UK - đơn vị phát triển và sản xuất tên lửa ASRAAM, cũng như với Supercat - nhà sản xuất và phát triển loại phương tiện dạng module này.
Raven lần đầu tiên xuất hiện tại Ukraine vào mùa xuân năm 2023 và kể từ đó hệ thống này đã thực hiện hơn 400 vụ phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu như máy bay không người lái Shahed 136, đạt hiệu quả chung là 70%.

Cho đến nay, Vương quốc Anh đã chuyển giao 8 hệ thống như vậy cho Ukraine và 5 hệ thống khác hiện đã ở trong tình trạng sẵn sàng cho đợt viện trợ tiếp theo.
Đội ngũ đào tạo người vận hành Ukraine bao gồm 40 quân nhân đã quen với hệ thống này và khi trở về nước, họ trở thành người hướng dẫn để đào tạo các quân nhân khác sử dụng vũ khí nói trên.
Phương tiện chính để đánh bại mục tiêu trên không trong hệ thống Raven là tên lửa hàng không ASRAAM có tổng trọng lượng là 88 kg và có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 3.
Tên lửa này ước tính có tầm bắn hiệu quả lên tới 15 km khi phóng từ mặt đất (trên 25 km khi phóng từ máy bay) và đầu đạn nặng 10 kg của nó đảm bảo tiêu diệt hầu hết các mục tiêu trên không - cả máy bay không người lái và máy bay chiến đấu.
Theo Cơ quan Phát thanh Truyền hình Quân đội Anh, do các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng, cũng như khó khăn trong việc cung cấp hệ thống Patriot, tổ hợp Raven ngày càng trở nên cần thiết để Ukraine phòng thủ.