Hệ thống Pantsir do Nga sản xuất đã phá hủy 16 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya

Hệ thống Pantsir do Nga sản xuất đã phá hủy 16 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya

Trong một bài báo mới của hãng tin Nga Avia.Pro, hệ thống Pantsir-C1 đã cố gắng phá hủy khoảng 16 máy bay Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 12/2019 đến 3/2020.

“Theo dữ liệu của LNA, từ tháng 11/2019 đến 3/2020, 24 máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn hạ trên bầu trời Libya. Theo thông tin cập nhật, 16 trong số đó do hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-C1 của Nga phá hủy” – Avia.Pro cho biết.

“Theo các nguồn tin của LNA, UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn toàn vô dụng trong khu vực phát hiện và phá hủy của hệ thống phòng không Pantsir-C1 vì chúng không có vũ khí có thể tấn công trước. Với số lượng hạn chế hệ thống Pantsir-C1 được dùng trong LNA, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thỉnh thoảng tấn công các vị trí của LNA” – hãng tin trên cho biết thêm.

Cuối tuần qua, LNA đã bắn rơi ít nhất 4 UAV Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng nông thôn Tripoli.

Đồng thời, một báo cáo từ hãng tin New Arab cho rằng LNA sẽ nhận được một hệ thống phòng không do Israel sản xuất trong những tuần tới. Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) được cho là cũng mua hệ thống này.

Hiện LNA và UAE chưa xác nhận thông tin trên.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ