Hệ thống HAWK đồ cổ trở thành ác mộng của UAV cảm tử Shahed-136

GD&TĐ - Hệ thống tên lửa phòng không HAWK của Mỹ đã chứng tỏ hiệu quả cao trước các loại UAV cảm tử như Shahed-136 và cả bản sao Geran-2.

Hệ thống HAWK đồ cổ trở thành ác mộng của UAV cảm tử Shahed-136

Bộ chỉ huy Không quân Ukraine mới đây đã kể về một trong những chiến công của tổ hợp tên lửa phòng không HAWK khi đã bắn hạ 6 máy bay không người lái chỉ trong một trận chiến.

"Oleksandr là sĩ quan điều khiển hệ thống tên lửa phòng không HAWK. Anh ta đã có hai chục chiếc Shahed và 4 tên lửa hành trình trong 'tài khoản' của mình”, đại diện Lực lượng Không quân Ukraine cho biết một cách tự hào.

Quân nhân nói trên đã được huấn luyện ở Tây Ban Nha để làm chủ hệ thống phòng không HAWK do Mỹ sản xuất.

Người lính nói: “Trong quá trình huấn luyện ở nước ngoài, chúng tôi đã làm việc trên các thiết bị mô phỏng, những huấn luyện viên giải thích rằng do một số tính năng kỹ thuật nhất định, tổ hợp này không phù hợp lắm để chống lại máy bay không người lái”.

Tuy vậy ngay trong trận chiến đầu tiên, Oleksandr đã tiêu diệt được 6 chiếc Shahed-136.

449784834_888503829984233_8767788913857411289_n.jpg
Các mục tiêu bị hệ thống phòng không HAWK do sĩ quan Oleksandr tiêu diệt.

Viên sĩ quan này thừa nhận: "Shahed là thứ khó chịu nhất. Vấn đề không phải là độ khó của mục tiêu - chờ đợi trận chiến thật mệt mỏi. Mặc dù vậy những chiếc máy bay không người lái này khá chậm, khiến việc nhắm bắn bằng tên lửa dễ dàng hơn nhiều, ngay cả khi chúng lao thẳng vào bạn".

"Có chút khó chịu khi 3 tên lửa Kh-59 liên tục thay đổi độ cao và bay thẳng vào chúng tôi. Nhưng tất cả các mục tiêu đều bị xác định và tiêu diệt từng cái một. Bí mật không nằm ở loại vũ khí mà chúng tôi sử dụng, mà nằm ở sự phối hợp nhuần nhuyễn của các đơn vị”, quân nhân này nói.

Phiên bản đầu tiên của hệ thống phòng không HAWK có thể tấn công các mục tiêu trên bầu trời từ khoảng cách 25 km và ở độ cao 14 km. Sau khi hiện đại hóa, phạm vi đánh chặn mục tiêu tối đa tăng lên 40 km và trần bay của tên lửa là 18 km.

Những tổ hợp này được Tây Ban Nha tích cực chuyển giao cho Ukraine, họ cũng đảm nhận việc huấn luyện binh sĩ Kyiv.

Cần nhắc lại, vào tháng 10 năm ngoái, chính phủ Tây Ban Nha đã đồng ý chuyển giao 6 bệ phóng M-192 của tên lửa phòng không MIM-23 Hawk cho Ukraine.

Máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

De Bruyne ‘chốt hạ’ rời Man City

GD&TĐ - Nhạc trưởng Kevin De Bruyne đã "đồng ý miệng" về việc rời Man City và chuyển sang thi đấu tại giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê-út.