Hãy cùng nhau tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết

GD&TĐ - Trong bài phát biểu khai mạc và báo cáo tại phiên họp toàn thể Hội nghị SEAMEC 48 tổ chức tại Pattaya (Chonburi, Thái Lan) sáng nay (7/5), GS.TS Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch SEAMEO - đã có những chia sẻ chân thành đến các thành viên Hội đồng.

Chủ tịch SEAMEO mới được bầu - Ngài Đô đốc Narong Pipathanasai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan - trân trọng trao kỷ niệm chương của SEAMEO cho Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.
Chủ tịch SEAMEO mới được bầu - Ngài Đô đốc Narong Pipathanasai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan - trân trọng trao kỷ niệm chương của SEAMEO cho Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Với nhiệm kỳ kéo dài hai năm, tôi đã có thêm thời gian để đến thăm tất cả các nước thành viên và hầu hết các trung tâm khu vực. Qua các chuyến thăm này, tôi có cái nhìn sâu hơn về các trung tâm cũng như có những trao đổi hiệu quả hơn với ban Giám đốc và cán bộ các trung tâm.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các ngài Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan, Ban Thư ký SEAMEO, Ban Giám đốc các Trung tâm, Mạng lưới và tất cả cán bộ, nhân viên đã ủng hộ, hỗ trợ ông trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng SEAMEO 47.

Đồng thời, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các nước thành viên SEAMEO về sự đón tiếp nồng hậu và hiếu khách đã dành cho ông và đoàn cán bộ tháp tùng trong các chuyến thăm và làm việc.

Bộ trưởng chúc mừng các Trung tâm, Mạng lưới về những thành tựu đã đạt được; đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện sứ mệnh của mình, tiếp tục chung tay phấn đấu thực hiện Tầm nhìn Vàng SEAMEO (Golden SEAMEO Vision) và Chương trình nghị sự giáo dục sau 2015 (Post 2015 Education Agenda) của SEAMEO.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận điều hành phiên họp
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận điều hành phiên họp 

Những chia sẻ tâm huyết của vị Chủ tịch SEAMEO 47

Một số Trung tâm đã có nhiều chương trình hợp tác chặt chẽ với nhau và với các đối tác trong ASEAN, chúng ta hãy cùng nhau tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết như vậy, đặc biệt khi Cộng đồng ASEAN của chúng ta được chính thức thành lập vào cuối năm nay

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Tại Diễn đàn đối thoại chiến lược của các Bộ trưởng giáo dục SEAMEO (SDEM) được tổ chức vào tháng 9/2014 tại Viên Chăn (Lào), 7 lĩnh vực ưu tiên đối với SEAMEO (giai đoạn 2015 - 2035) đã được xác định. 

Theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, các Trung tâm cần nghiên cứu để gắn kết các chương trình, hoạt động của mình nhiều hơn nữa với các lĩnh vực ưu tiên này, cùng nhau hiện thực hoá những ưu tiên này trong Chương trình nghị sự giáo dục của SEAMEO sau 2015.

Các Trung tâm khu vực của SEAMEO thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động và liên kết cùng nhau triển khai các hoạt động chung. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng đây là một yếu tố rất quan trọng góp phần làm nên thành công của các Trung tâm.

Được biết, trong các buổi trao đổi với các ngài Bộ trưởng Giáo dục Lào, Campuchia và Đông Timor, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã bày tỏ sự mong đợi, khuyến khích của Hội đồng cũng như của cá nhân ông với việc sớm ra đời các Trung tâm mới tại các nước này, để tăng cường sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa tất cả các nước thành viên chúng ta vì lợi ích chung của cả khu vực.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Chúng tôi cam kết với tất cả khả năng của mình sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thành lập các trung tâm mới này. 

Tuy nhiên, khi thành lập Trung tâm mới, chúng ta cần đảm bảo các Trung tâm có đủ năng lực để hoạt động tập trung vào thực hiện các mục tiêu đã đề ra khi thành lập.

Ông phân tích: Trong tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay, các Trung tâm khu vực tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn về nguồn lực và tài chính để thực hiện các chương trình, dự án và mở rộng hoạt động. 

Các Trung tâm cần xem xét, xây dựng các chương trình, hoạt động của mình cho phù hợp, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của xã hội, để có thể tìm kiếm thêm nguồn tài trợ và tạo nguồn thu nhằm đảm bảo khả năng tài chính, làm cơ sở vững chắc cho sự tồn tại, phát triển. Các hoạt động này cần đảm bảo tuân thủ các quy định cũng như quy chế hoạt động.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ sự vui mừng vì trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng SEAMEO 2013 - 2015 đã tiếp tục mở rộng hợp tác của SEAMEO với các châu lục khác thông qua ký kết Biên bản ghi nhớ giữa SEAMEO và Tổ chức các quốc gia Châu Mỹ về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (OEI).

Với Kế hoạch hành động chung được ký sau đó, Bộ trưởng tin tưởng hợp tác này sẽ mở ra những định hướng hoạt động mới cho các Trung tâm SEAMEO, làm cho SEAMEO phát triển mạng lưới ra ngoài khu vực, đảm bảo tính bền vững của Tổ chức và nâng cao uy tín của mình. Đồng thời, các thành viên sẽ cùng chung sức và phấn đấu để có thêm những hợp tác mới với các châu lục khác.

Năm 2015 kỷ niệm 50 năm thành lập SEAMEO. Với chủ đề Giáo dục hướng tới Phát triển Bền vững, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận kêu gọi sự ủng hộ và nhiệt tình tham gia của tất cả Bộ Giáo dục các Quốc gia Thành viên, các Quốc gia Thành viên liên kết, các Tổ chức thành viên liên kết, các Trung tâm, Mạng lưới khu vực để lễ kỷ niệm vàng của SEAMEO thực sự có ý nghĩa và thiết thực.

Mục tiêu chiến lược và những nỗ lực của giáo dục Việt Nam trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế

Tôi xin cam kết rằng, với hơn 20 năm kinh nghiệm là thành viên của Tổ chức, Việt Nam đang và sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết của mình, luôn là thành viên tích cực đóng góp vào sự phát triển giáo dục, khoa học và văn hóa của khu vực.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Tại Hội nghị Hội đồng SEAMEO - nơi hội tụ, gặp gỡ và trao đổi đầy ý nghĩa thiết thực giữa những người đứng đầu ngành Giáo dục của các nước thành viên SEAMEO và thành viên liên kết, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ mong muốn tận dụng cơ hội hết sức quý báu này để chia sẻ với các vị Bộ trưởng, các vị đại biểu những mục tiêu chiến lược cũng như những nỗ lực của giáo dục Việt Nam trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng cho biết: Việt Nam đã ra nghị quyết Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với mục tiêu được xác định là: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. 

Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

Cùng đó, xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Điều Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thấy tâm đắc nhất là sự quan tâm, đầu tư của Chính phủ Việt Nam và toàn thể nhân dân đối với việc thực hiện những mục tiêu chiến lược trên vẫn được thể hiện rõ nét.

”Nhiều ngành, nhiều địa phương phải tạm dừng triển khai những công trình rất quan trọng, nhưng phần đầu tư cho giáo dục vẫn được quan tâm ưu tiên, đảm bảo. 

Các gia đình cũng vậy, thu nhập có thể giảm đi nhưng các bậc phụ huynh vẫn tiếp tục chăm lo duy trì việc học tập cho con em mình, giúp quy mô đào tạo cả nước được ổn định” – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chia sẻ.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng SEAMEO lần thứ 47 trong 2 năm vừa qua là một vinh dự lớn nhưng cũng là một trách nhiệm lớn với cá nhân ông và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Còn nhiều việc chưa làm được, Bộ trưởng xin được trông cậy vào Ngài Chủ tịch kế nhiệm.

SEAMEO có tân Chủ tịch và tân Phó Chủ tịch
Chủ tịch mới được bầu - Ngài Đô đốc Narong Pipathanasai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan - cảm ơn sự tín nhiệm của các thành viên Hội đồng
Chủ tịch mới được bầu - Ngài Đô đốc Narong Pipathanasai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan - cảm ơn sự tín nhiệm của các thành viên Hội đồng

Ngay sau khi nhậm chức, Chủ tịch mới được bầu - Ngài Đô đốc Narong Pipathanasai, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan – trân trọng trao kỷ niệm chương của SEAMEO cho Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, ghi nhận những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ lãnh đạo SEAMEO của vị Chủ tịch SEAMEO 47.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng SEAMEO và Chủ tọa Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48; Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng SEAMEO và Phó Chủ tọa Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48.

Ngài Đô đốc Narong Pipathanasai - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan - đã được nhất trí bầu làm Chủ tịch Hội đồng SEAMEO 48 và Chủ tọa Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48.

Ngài Anies Rasyid Baswedan - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia - đã được nhất trí bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng SEAMEO và Phó Chủ tọa Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ