SEAMEO thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác trong khu vực ĐNÁ

GD&TĐ - Đây là khẳng định của GS.TS Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng SEAMEO - tại Lễ khai mạc Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48 tổ chức tại Jomtien-Pattaya, Chonburi (Thái Lan) sáng nay (7/5).

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu khai mạc Hội nghị SEAMEC 48
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phát biểu khai mạc Hội nghị SEAMEC 48

Dự Hội nghị có  Ngài Đô đốc Narong Pipatanasai - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan; các vị Bộ trưởng thành viên Hội đồng SEAMEO; các đoàn đại biểu các quốc gia thành viên liên kết và đại diện các tổ chức thành viên liên kết; Giám đốc Ban thư ký SEAMEO và các Giám đốc Trung tâm Khu vực và Mạng lưới của SEAMEO cùng các đại biểu quốc tế.

Tháp tùng Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dự Hội nghị có các ông: Phạm Ngọc Phương - Chánh Văn phòng Bộ; Nguyễn Xuân Vang - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế; Đỗ Quốc Anh - Trợ lý Bộ trưởng; Trần Bá Việt Dũng - Cố vấn của Bộ trưởng về SEAMEO và ASEAN; Nguyễn Ngọc Nam - Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại...

SEAMEO đã không ngừng mở rộng và phát triển

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ sự vui mừng được chào đón các đại biểu đến tham dự Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48; đồng thời chúc mừng nước chủ nhà Thái Lan đã đăng cai tổ chức Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48, cảm ơn Ngài Bộ trưởng Đô đốc Narong Pipatanasai và các cán bộ của Bộ Giáo dục Thái Lan đã dành cho các đoàn sự đón tiếp nồng hậu và thịnh tình hiếu khách.

Nhìn lại quá trình phát triển của SEAMEO, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhận định: Năm 2015, Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á(SEAMEO) đã đạt mốc kỷ niệm vàng 50 năm thành lập. 

Với tư cách là một tổ chức liên chính phủ khu vực tại Đông Nam Á, SEAMEO đã thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa, từ đó đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trong khu vực.

Nửa thế kỷ qua, SEAMEO đã không ngừng mở rộng và phát triển với 11 quốc gia thành viên chính thức, 8 quốc gia thành viên liên kết, 3 tổ chức thành viên liên kết và 20 trung tâm khu vực. 

Bên cạnh đó, SEAMEO đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với trên 20 tổ chức trong đó có các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức đa phương và liên chính phủ, Bộ Giáo dục của các quốc gia không phải là thành viên của SEAMEO, các viện nghiên cứu, các tổ chức khu vực và quốc gia khác.

“Đây là một minh chứng sinh động cho thấy SEAMEO đã xác lập được vị thế vững chắc để hoàn thành sứ mệnh của mình với vai trò là một tổ chức thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và văn hóa hàng đầu khu vực Đông Nam Á” – Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định.

Các thành viên SEAMEO sẽ cùng chung tay duy trì một cơ chế hiệu quả

Tình hình sau năm 2015 đang biến chuyển với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi nỗ lực của tất cả các bên liên quan của SEAMEO. Các thành viên SEAMEO sẽ cùng chung tay duy trì một cơ chế hiệu quả giúp giải quyết các vấn đề liên ngành về phát triển nguồn nhân lực tại khu vực Đông Nam Á, quảng bá văn hóa và truyền thống khu vực, đồng thời phát huy tinh thần ASEAN trong cộng đồng khu vực

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận điểm lại một số nội dung trong khuôn khổ hoạt động của SEAMEO:

Tại Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 47, các Bộ trưởng Giáo dục đã thông qua Tuyên bố SEAMEO về hợp tác chiến lược hướng tới sự phát triển của khu vực. 

Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 47 cũng đánh dấu việc khởi động dự án hải đăng của SEAMEO với tên gọi “Diễn đàn SEAMEO – SEAMEO College”, tạo một diễn đàn cho các cuộc đối thoại cấp cao về các nội dung và sự quan tâm trong tương lai, giúp khu vực Đông Nam Á chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ứng phó với các thách thức của tương lai, cũng như để hỗ trợ cho cộng đồng ASEAN.

Năm 2014, Bộ trưởng Giáo dục và Trưởng đoàn của các quốc gia thành viên SEAMEO đã tham dự Đối thoại Chiến lược giữa các Bộ trưởng Giáo dục trong khuôn khổ sáng kiến Diễn đàn SEAMEO tại thủ đô Viêng-chăn (CHDCND Lào). 

Tại cuộc Đối thoại, các đại biểu đã chia sẻ và xem xét các tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu toàn cầu về giáo dục hiện nay nhằm xây dựng chương trình phát triển giáo dục cho khu vực Đông Nam Á sau năm 2015.

Đối thoại Chiến lược giữa các Bộ trưởng Giáo dục đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về Chương trình nghị sự Giáo dục của khu vực Đông Nam Á (giai đoạn 2015-2035) và 7 lĩnh vực SEAMEO ưu tiên thực hiện trong vòng 20 năm tới, bao gồm:

(1) Thúc đẩy chăm sóc và giáo dục mầm non;

(2) Giải quyết các rào cản đối với giáo dục hòa nhập và tiếp cận cơ hội giáo dục cơ bản đối với tất cả các đối tượng người học, đặc biệt là trẻ em không có cơ hội đến trường hay trẻ em quá tuổi tại các trường tiểu học;

(3) Chuẩn bị cho ban lãnh đạo các trường, các thầy cô giáo, các em học sinh và cộng đồng địa phương về khả năng thích ứng trước các tình huống khẩn cấp;

(4) Thúc đẩy giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề và đào tạo giữa các đối tượng người học và phụ huynh học sinh;

(5) Đổi mới phương thức đào tạo giáo viên và đưa nghề giáo lên thành lựa chọn hàng đầu;

(6) Hài hòa hóa nghiên cứu và giáo dục đại học;

(7) Thông qua và triển khai chương trình khung thế kỷ 21 đích thực.

Tuyên bố chung là cơ sở thúc đẩy Kế hoạch Chiến lược SEAMEO giai đoạn 2011 - 2020 và Tuyên bố SEAMEO về Hợp tác Chiến lược hướng tới Phát triển Khu vực được ký năm 2013 tại Hà Nội (Việt Nam).

Việt Nam tái khẳng định cam kết với SEAMEO

Với cá nhân tôi, hai năm qua trên cương vị Chủ tịch Hội đồng SEAMEO là trải nghiệm rất có ý nghĩa. Các chuyến thăm tới các quốc gia thành viên SEAMEO và các trung tâm khu vực đã giúp tôi có tầm nhìn rộng lớn hơn cũng như các thách thức trong việc cải thiện nâng tầm của nguồn nhân lực tại khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

Năm 1992, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của SEAMEO. Trong suốt thời gian 23 năm cùng nhau hoạt động dưới mái nhà chung SEAMEO, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển của tổ chức cũng như sự hợp tác trong khu vực.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: “Với tư cách là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của SEAMEO, Việt Nam rất vui mừng khi một lần nữa khẳng định lại cam kết của chúng tôi với SEAMEO, đồng thời cam kết hợp tác toàn diện và hỗ trợ các sáng kiến của SEAMEO”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ lòng biết ơn của mình tới các vị Bộ trưởng thành viên trong Hội đồng, Giám đốc và các thành viên Ban Thư ký SEAMEO, Giám đốc và cán bộ các Trung tâm Khu vực vì sự đón tiếp nồng hậu và hợp tác tích cực trong các chuyến thăm của ông tới các nước thành viên và các Trung tâm Khu vực trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng trên cương vị Chủ tịch Hội đồng SEAMEO.

Đồng thời, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới tất cả các tổ chức, cá nhân đã hợp tác làm việc cùng SEAMEO để đem đến sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực.

Thay mặt Thủ tướng nước chủ nhà Thái Lan, Ngài Đô đốc Narong Pipathanasa - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan - cũng có bài phát biểu chào mừng và chính thức khai mạc Hội nghị SEAMEC lần thứ 48.

Ông Trần Bá Việt Dũng (trái) - Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - nhận giải thưởng ghi nhận đóng góp nhân dịp 50 năm thành lập SEAMEO
Ông Trần Bá Việt Dũng (trái) - Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - nhận giải thưởng ghi nhận đóng góp nhân dịp 50 năm thành lập SEAMEO

Đại biểu Việt Nam nhận giải thưởng ghi nhận đóng góp nhân dịp 50 năm thành lập SEAMEO

Sau lễ khai mạc Hội nghị SEAMEC 48, Lễ Khai mạc Kỷ niệm 50 năm thành lập SEAMEO diễn ra long trọng. Các đại biểu xúc động xem lại cuốn phim ngắn ghi lại những dấu ấn đáng tự hào của SEAMEO.

Đặc biệt, tại buổi lễ, Ngài Đô đốc Narong Pipathanasai thay mặt Thủ tướng nước chủ nhà Thái Lan trân trọng trao giải thưởng Ghi nhận đóng góp nhân dịp 50 năm thành lập SEAMEO cho các đại biểu.

Các nước có cá nhân được nhận vinh dự này là: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Thành viên của Việt Nam được nhận phần thưởng cao quý này của SEAMEO là ông Trần Bá Việt Dũng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Để ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm của một thời kỳ hợp tác cùng nhau, GS.TS Phạm Vũ Luận đã chụp ảnh với các trưởng đoàn của 11 quốc gia thành viên, trưởng đoàn của các quốc gia thành viên liên kết, trưởng đoàn của các tổ chức thành viên liên kết, Giám đốc Ban Thư ký SEAMEO và các lãnh đạo cấp cao Thái Lan.

Từ trái qua: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Ngài Đô đốc Narong Pipathanasa - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan, Tổng Thư ký SEAMEO Gatot Hari Priowirjanto chủ trì buổi họp báo
Từ trái qua: Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Ngài Đô đốc Narong Pipathanasa - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan, Tổng Thư ký SEAMEO Gatot Hari Priowirjanto chủ trì buổi họp báo  

Kết thúc Lễ Khai mạc, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã cùng Ngài Đô đốc Narong Pipathanasa - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan và ông Gatot Hari Priowirjanto - Tổng thư ký SEAMEO chủ trì cuộc họp báo quốc tế.

Mở đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng Thái Lan vui mừng chia sẻ: SEAMEC 48 là cơ hội để Bộ Giáo dục Thái Lan được đón tiếp các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN cùng các vị khách quý. Hội nghị cũng là cầu nối để các thành viên gần gũi hơn, bàn thảo rõ ràng, hiệu quả và thực tế hơn.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Bộ Giáo dục Thái Lan đã làm việc với SEAMEO chuẩn bị các nội dung; thành lập bộ phận tiếp đón, tạo thuận lợi cho lãnh đạo cao cấp của các nước; lên kế hoạch đảm bảo an ninh…; tỉnh Chonburi và được nhiều cơ quan giúp đỡ như Bộ Y tế, Bộ Công an…

Bộ trưởng Thái Lan khẳng định SEAMEO có sự liên kết chặt chẽ nhằm thúc đẩy và phát triển giáo dục, đặc biệt về giảng viên, kết nối với nhau bằng công nghệ thông tin, đồng thời bày tỏ mong muốn qua sự kết nối bằng công nghệ thông tin, học sinh, sinh viên, giáo viên các nước ASEAN sẽ học hỏi, giao lưu được với nhau nhiều hơn nữa.  

Đông đảo phóng viên quốc tế tham dự buổi họp báo, quan tâm đặt câu hỏi tới các vị chủ tọa
Đông đảo phóng viên quốc tế tham dự buổi họp báo, quan tâm đặt câu hỏi tới các vị chủ tọa

Tại buổi họp báo, GS.TS Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam - đã chia sẻ cảm nhận về sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, kỹ càng, sự phối hợp nhuần nhuyễn của các bộ phận khác nhau không chỉ của Bộ Giáo dục Thái Lan mà của cả các địa phương, các cơ quan khác để tổ chức Hội nghị SEAMEC 48. 

Một lần nữa, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thay mặt trưởng đoàn các nước đến dự hội nghị tại Pattaya chân thành cảm ơn Bộ Giáo dục Thái Lan, chính quyền, nhân dân của tỉnh Chonburi, thành phố Pattaya đã rất mến khách, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị.

Trước những vấn đề các phóng viên quốc tế quan tâm đặt câu hỏi, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết:  

Để chuẩn bị cho Hội nghị và lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, thời gian qua, các Bộ trưởng Giáo dục và Bộ Giáo dục các nước trong khu vực đã tiến hành nhiều công việc có ý nghĩa quan trọng chuẩn bị cho một tầm nhìn chiến lược, chuẩn bị cho một kế hoạch chiến lược dài hơi. 

Chúng tôi đã báo cáo chương trình 2015 – 2035 - tầm nhìn dài hơi để cụ thể hóa quyết tâm chính trị của các nhà lãnh đạo các nước là hình thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

Để hình thành cộng đồng ASEAN, các nước phải làm nhiều việc trên các lĩnh vực khác nhau, nhưng chúng tôi đều nhất trí rằng yếu tố con người là yếu tố quyết định sự phát triển của mỗi đất nước, sự thịnh vượng của cả khu vực, sự hội nhập của chúng ta; phải triển khai công việc phát triển giáo dục của mỗi nước nhằm vào mục tiêu chung, phối hợp các nguồn lực để cùng giải quyết các thách thức đang đặt ra đối với giáo dục đào tạo.

Chúng tôi đã thống nhất với nhau về kế hoạch hành động chiến lược liên quan đến tất cả các lĩnh vực, từ giáo dục phổ thông và mầm non đến giáo dục đại học; cả ở học sinh từ bậc học mầm non đến đối tượng học sinh yếu thế, cả đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Chúng tôi tiếp tục có sự chia sẻ kinh nghiệm thành công của mỗi nước, kinh nghiệm giải quyết thách thức của mỗi nước, làm giàu trí tuệ của đội ngũ cán bộ quản lý để chúng ta giải quyết nhanh chóng những khó khăn, thách thức, góp phần to lớn và thiết thực vào việc hình thành cộng đồng ASEAN.

Cũng trong buổi lễ này, chúng tôi rất vui mừng bàn giao cương vị Chủ tịch SEAMEO cho Bộ Giáo dục Thái Lan. Chúng tôi tin chắc rằng với kinh nghiệm, tiềm lực và tấm lòng hiếu khách của mình, nước chủ nhà Thái Lan sẽ tiếp nhận và đóng góp to lớn hơn nữa vào sự phát triển của cộng đồng SEAMEO trong nhiệm kỳ Thái Lan bắt đầu làm Chủ tịch diễn ra sau đây, tính bằng giờ!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.