Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chủ tọa phiên họp kín của SEAMEC 48

GD&TĐ - Sáng nay (6/5), trên cương vị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Việt Nam kiêm Chủ tọa Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48, GS.TS Phạm Vũ Luận đã có mặt tại Thái Lan, chuẩn bị chủ tọa phiên họp kín của Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 48 (SEAMEC 48) diễn ra vào 15 giờ cùng ngày.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chủ tọa phiên họp kín của SEAMEC 48
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chủ tọa phiên họp kín của SEAMEC 48 ảnh 1Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chủ tọa phiên họp kín của SEAMEC 48 ảnh 2Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chủ tọa phiên họp kín của SEAMEC 48 ảnh 3Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chủ tọa phiên họp kín của SEAMEC 48 ảnh 4Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chủ tọa phiên họp kín của SEAMEC 48 ảnh 5
Phiên họp kín của Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48 sẽ Thông qua Chương trình nghị sự và chương trình làm việc do Ban thư ký soạn thảo; Xác nhận các Nghị quyết được thăm dò ý kiến trước của Hội nghị Hội đồng SEAMEO lần thứ 48.

Ngày mai (7/5), Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 48 sẽ được tổ chức tại Thái Lan. Chủ đề lễ kỷ niệm 50 năm thành lập SEAMEO là: Giáo dục hướng tới Phát triển bền vững với 7 lĩnh vực ưu tiên đối với SEAMEO trong giai đoạn 2015 – 2035: 

1. Chăm sóc và giáo dục mầm non; 2. Xóa bỏ rào cản hòa nhập cộng đồng; 3.Khả năng chống chịu trong tình huống khẩn cấp; 4. Xúc tiến giáo dục dạy nghề (TVET); 5. Đào tạo giáo viên; 6. Hài hòa trong hoạt động nghiên cứu và giáo dục đại học; 7. Áp dụng chương trình giảng dạy của thế kỷ 21.

Năm 2015 cũng là năm “điểm nhấn” thành lập cộng đồng chung ASEAN. Đặc biệt hơn khi năm nay, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60, công chúa Thái Lan sẽ tham gia các hoạt động của SEAMEO và có các phần thưởng tặng những người có nhiều cống hiến cho công tác giáo dục. Đây là một vinh dự lớn cho tổ chức SEAMEO cũng như các cá nhân được vinh danh trong dịp này.

Được biết, với sự ủng hộ của các Bộ trưởng trong Hội đồng SEAMEO, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội đồng SEAMEO nhiệm kỳ 2013 - 2015, thực hiện tốt những nghị quyết đã được Hội đồng thông qua tại Hội nghị SEAMEC 47 cũng như những định hướng đã xác định tại Đối thoại chiến lược các Bộ trưởng SEAMEO (tổ chức tại Lào tháng 9/2014) và Đại hội SEAMEO, đồng thời Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã nhiệt tình cùng góp sức hoạch định những kế hoạch mới cho tổ chức.

Tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 48, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ bàn giao trọng trách Chủ tịch SEAMEO cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thái Lan, tự hào trao lại hình ảnh một SEAMEO đoàn kết, nâng cao vị thế ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.