Hậu vệ Thái Lan tự tin thắng Campuchia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sasalak Haiprakhon, hậu vệ trái của tuyển Thái Lan phát biểu tự tin trước trận gặp Campuchia.

Sasalak Haiprakhon tự tin trước trận gặp Campuchia.
Sasalak Haiprakhon tự tin trước trận gặp Campuchia.

"Ở trận gặp Campuchia, chúng tôi phải giành 3 điểm và chiếm ngôi đầu bảng. Chúng tôi đã theo dõi các đối thủ khác. Tuy chưa biết mình sẽ gặp đội nào (ở bán kết) nhưng chúng tôi đã sẵn sàng", Thairath dẫn lời Sasalak.

Sasalak cũng chia sẻ thêm về tình hình của tuyển Thái Lan sau cuộc đối đầu Indonesia. Anh nói: "Chúng tôi mất một ngày để di chuyển và có một ngày nghỉ. Đội có một cuộc kiểm tra thể chất để biết rõ thể trạng mỗi người. Một số cầu thủ gặp vấn đề vì di chuyển nhiều. Thời gian chuẩn bị cho trận gặp Campuchia cũng ít nhưng tôi nghĩ đó không phải vấn đề lớn".

"Chúng tôi đã điều chỉnh hệ thống trong trận gặp Indonesia nhưng không ảnh hưởng đến cách chơi. Có lẽ vấn đề là nhịp độ thi đấu. Tôi nghĩ màn trình diễn trong trận đấu với Indonesia vừa tốt và vừa xấu đối với Thái Lan", Sasalak nói thêm.

Chia sẻ trên mạng xã hội mới đây, nữ tỷ phú Madam Pang đã đăng lại kỷ niệm vô địch AFF Cup 2020 vào đầu năm ngoái: “Khởi đầu năm 2023 với một trong những khoảnh khắc mà tôi tin rằng vẫn còn trong ký ức của tất cả các fan hâm mộ Thái Lan.

Ngày này một năm trước, đội tuyển quốc gia Thái Lan đã nở nụ cười hạnh phúc và mang đến niềm tự hào cho người dân Thái Lan bằng cách giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 6 tại Singapore”.

Nói về AFF Cup 2022, Madam Pang đặt mục tiêu vô địch để làm quà mừng năm mới cho người hâm mộ Thái Lan: “Thật khó để trở thành một nhà vô địch. Bảo vệ một nhà vô địch còn khó hơn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chức vô địch lần thứ 7 như một món quà năm mới dành cho người Thái”.

Sau 3 trận đấu ở bảng A, Thái Lan và Indonesia cùng được 7 điểm. Campuchia có 6 điểm. Thái Lan đụng Campuchia ở loạt cuối. Indonesia gặp Philippines.

Thái Lan và Indonesia đang chênh nhau chỉ 1 bàn thắng, hiệu số +9 so với +8. Cả hai đều hướng tới ngôi nhất bảng A để tránh Việt Nam, đội bóng đang sáng cửa đứng đầu bảng B.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.