'Hậu quả thảm khốc nếu Ukraine cố mở chiến dịch phản công'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo nhiều chuyên gia quân sự, Ukraine sẽ nhận hậu quả thảm khốc vì thiếu nhiều yếu tố quyết định trong chiến dịch phản công Nga.

'Hậu quả thảm khốc nếu Ukraine cố mở chiến dịch phản công'

Hôm 01/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Lực lượng Vũ trang nước này đã sẵn sàng tiến hành chiến dịch phản công quân Nga mà không cần chờ phải nhận được máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ, kênh Telegram của Tổng thống Ukraine cho biết.

Mặc dù thừa nhận rằng, nếu không có máy bay chiến đấu để chiếm quyền kiểm soát không phận và yểm trợ dưới mặt đất thì Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tổn thất nhiều quân hơn, nhưng ông Zelensky cho rằng, Kiev không có thời gian để trì hoãn, do đó, Quân đội nước này sẽ bắt đầu phản công trước khi có máy bay chiến đấu của phương Tây.

Bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Kiev, nhà quan sát quân sự Nga Viktor Litovkin cho rằng, chính quyền Ukraine đang sử dụng các tuyên bố về cuộc phản công sắp tới như một tác động tâm lý đối với quân đội Nga, nhưng điều đó sẽ không có tác động gì đối với Moscow.

Theo ông, những tuyên bố này được thiết kế để tuyên truyền chứ không phản ánh tình hình thực địa. Chúng dành riêng cho những đối tượng nghe, đọc, tạo cho mọi người cảm giác rằng cuộc phản công sẽ bắt đầu vào hôm nay hoặc ngày mai và nó sẽ rất khủng khiếp, rất mạnh mẽ.

Ông Viktor Litovkin nói rằng, giới tướng lĩnh ở Moscow không có thời gian để đọc những tuyên bố đó, quân đội Nga vẫn tiếp tục thực hiện công việc của họ là chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.

Theo vị đại tá Nga đã nghỉ hưu, những tuyên bố về một cuộc phản công che giấu sự thiếu sẵn sàng và thiếu chuẩn bị đầy đủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine để thực hiện một chiến dịch như vậy.

Giới quân sự đã chỉ ra nhiều yếu kém của Quân đội Ukraine như: Không có đủ binh lính, thiết bị quân sự và đạn pháo cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt khiến chiến dịch phản công quy mô lớn thất bại là Kiev không có những trang bị, vũ khí quyết định thắng bại trên chiến trường, điển hình là lực lượng không quân.

Quân đội Ukraine sẽ không thể tấn công nếu xe tăng và xe bọc thép không được sự yểm trợ của máy bay tấn công, máy bay ném bom và trực thăng tấn công.

Đồng thời, lực lượng phòng không của Ukraine cũng rất yếu kém, không thể bảo vệ lực lượng mặt đất trước các cuộc tấn công của máy bay cường kích và máy bay ném bom của Nga.

Theo vị chuyên gia Nga, nếu cứ cố chấp mở đợt tấn công quy mô lớn thì kết cục đối với Quân đội Ukraine sẽ là sự hủy diệt.

Trước đó, một sĩ quan tình báo Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu là ông Scott Ritter cũng chỉ ra thêm những điểm yếu của Quân đội Ukraine là phần lớn quân nhân có trình độ đã bị giết, bị bắt hoặc bị thương, phần còn lại là những tân binh, ít được huấn luyện, không có kinh nghiệm thực chiến.

Hơn nữa, điều quan trọng là các sĩ quan chỉ huy Ukraine chỉ quen với chiến thuật tác chiến phòng thủ, không có kinh nghiệm chỉ huy trong tác chiến tấn công quy mô lớn, hiệp đồng quân binh chủng, đặc biệt là việc chỉ huy, điều phối các tổ hợp vũ khí phức tạp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ