Harvard miễn học phí cho sinh viên thu nhập thấp

GD&TĐ - Theo thông báo từ Harvard, sinh viên đến từ các gia đình có thu nhập dưới 200 nghìn USD sẽ được miễn hoàn toàn học phí.

Đại học Havard, Mỹ nổi tiếng với chất lượng giảng dạy hàng đầu.
Đại học Havard, Mỹ nổi tiếng với chất lượng giảng dạy hàng đầu.

Đại học Harvard, một trong những trường Ivy League danh tiếng tại Mỹ, vừa công bố chính sách miễn học phí cho sinh viên từ các gia đình có thu nhập dưới 200 nghìn USD mỗi năm, nhằm giúp nhiều sinh viên có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hỗ trợ tài chính của trường, dự kiến có hiệu lực từ năm học 2025 - 2026.

Theo thông báo từ Harvard, sinh viên đến từ các gia đình có thu nhập dưới 200 nghìn USD sẽ được miễn hoàn toàn học phí. Bên cạnh đó, học sinh đến từ gia đình có thu nhập dưới 100 nghìn USD sẽ được nhận hỗ trợ tài chính bao gồm nhà ở, thực phẩm, bảo hiểm y tế và chi phí đi lại.

Động thái này sẽ giúp khoảng 86% gia đình tại Mỹ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ Harvard. Mục tiêu của trường là làm cho Harvard trở nên gần gũi với nhiều sinh viên hơn.

Học phí trung bình hàng năm tại Harvard hiện là 56,5 nghìn USD, nhưng tổng chi phí có thể vượt quá 80 nghìn USD với các khoản chi phí khác. Trước đây, chỉ những gia đình có thu nhập dưới 85 nghìn USD mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ học phí. Chính sách mới này giúp Harvard tiếp tục duy trì mục tiêu thu hút những tài năng xuất sắc từ nhiều nguồn gốc khác nhau, nâng cao sự đa dạng trong cộng đồng sinh viên.

Harvard không phải là trường duy nhất thực hiện chính sách này. Đại học Pennsylvania, Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Texas cũng đã công bố những thay đổi tương tự trong các chương trình học phí miễn phí của họ.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Băng tuyết tại đỉnh Tà Xùa. (Ảnh: NDCC)

Băng giá ở Yên Bái

GD&TĐ - Sáng 19/3, nhiệt độ trên đỉnh núi Tà Xùa (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) xuống thấp khiến băng giá phủ trắng các tán cây.

Ê-kíp bác sĩ và gia đình sản phụ. Ảnh: BVCC

Thai nhi sa một chân ra ngoài từ tuần 21

GD&TĐ - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ về trường hợp hy hữu của sản phụ vỡ ối sớm (từ tuần thai thứ 21), nhưng con vẫn chào đời khỏe mạnh.