Hàng vạn người dân rời thủ đô nghỉ Lễ 30/4-1/5, Vành đai 3 ùn tắc kéo dài

Hàng vạn người dân rời Thủ đô Hà Nội về quê nghỉ Lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến đường vành đai ùn tắc. Đặc biệt, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, đường vành đai 3 bị ùn tắc kéo dài toàn tuyến.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức (TTXVN), đường Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long hoàn toàn thông thoáng. Nhưng hướng đi từ Mai Dịch-Pháp Vân bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Nguyên nhân chủ yếu do lượng phương tiện tăng đột biến.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội đã bố trí 100% quân số chốt trực tại các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt là tuyến đường vành đai 3 trên cao, các đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm và các nút giao có thể xảy ra ùn tắc giao thông như Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Nghiêm Xuân Yêm - Kim Giang.

Sáng 30/4, các tuyến đường dẫn lên vành đai 3 (Hà Nội) ùn tắc nghiêm trọng.

Sáng 30/4, các tuyến đường dẫn lên vành đai 3 (Hà Nội) ùn tắc nghiêm trọng.
Trong khi hướng lưu thông từ vành đai 3 đi cầu Thăng Long thông thoáng.

Trong khi hướng lưu thông từ vành đai 3 đi cầu Thăng Long thông thoáng.
Thì hướng ngược lại ùn tắc kéo dài toàn tuyến.

Thì hướng ngược lại ùn tắc kéo dài toàn tuyến.
Vành đai 3 đoạn qua Phạm Hùng (bảo tàng Hà Nội).

Vành đai 3 đoạn qua Phạm Hùng (bảo tàng Hà Nội).
Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một.
Vành đai 3 đoạn qua ngã tư Khuất Duy Tiến, các phương tiện di chuyển chậm.

Vành đai 3 đoạn qua ngã tư Khuất Duy Tiến, các phương tiện di chuyển chậm.
10 giờ sáng 30/4, nhiều phương tiện trên vành đai 3 chôn chân.

10 giờ sáng 30/4, nhiều phương tiện trên vành đai 3 chôn chân.
Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, tình trạng ùn tắc vẫn chưa được cải thiện.

Đến 11 giờ 45 phút cùng ngày, tình trạng ùn tắc vẫn chưa được cải thiện.
Theo baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).