Hàng trăm cây rừng tự nhiên ở Thanh Hóa bị đốn hạ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đốn hạ, nhiều gốc cây đang tứa mủ.

Một gốc gỗ rừng tự nhiên ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Một gốc gỗ rừng tự nhiên ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Những ngày qua, tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), người dân phát hiện hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên bị kẻ xấu đốn hạ.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều cây gỗ rừng tự nhiên có đường kính từ 20 – 45 cm bị kẻ xấu chặt hạ, gốc đang còn tứa mủ. Đa số những cây gỗ bị chặt hạ đã được đưa ra khỏi rừng.

Làm việc với PV Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Ngọc Thảo – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lang Chánh, thừa nhận có việc phá rừng tự nhiên ở xã Yên Thắng trong thời gian gần đây.

Cũng theo ông Thảo, sau khi xảy ra phá rừng tự nhiên ở xã Yên Thắng, lãnh đạo huyện Lang Chánh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với ngành Kiểm lâm đi kiểm tra, thống kê số cây gỗ rừng bị chặt phá, để có hướng xử lý.

“Hai ngày qua, lực lượng Kiểm lâm và đơn vị chức năng của huyện đã đi kiểm tra, thống kê thiệt hại số gỗ rừng tự nhiên bị chặt hạ ở địa bàn xã Yên Thắng. Theo đó, chúng tôi đã thống kê được ở các vị trí sau: Lô 29 khoảnh 5, Tiểu khu 409; Lô 22 khoảnh 5; Lô 73 khoảnh 1; Lô 54 khoảnh 1, Tiểu khu 396 là rừng tự nhiên tái sinh phục hồi, thuộc thôn Yên Thành và thôn Tráng, xã Yên Thắng, Lang Chánh. Tổng số 198 cây gỗ (thuộc nhóm 6 đến nhóm 8), đường kính từ 20 cm đến trên 40cm”, ông Thảo nói.

Dưới đây là một số hình ảnh gỗ rừng tự nhiên ở xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã bị kẻ xấu đốn hạ.

Gốc gỗ rừng tự nhiên đang tứa mủ.

Gốc gỗ rừng tự nhiên đang tứa mủ.

Gốc gỗ được lực lượng Kiểm lâm Lang Chánh kiểm tra, đánh dấu ngày 5/1.

Gốc gỗ được lực lượng Kiểm lâm Lang Chánh kiểm tra, đánh dấu ngày 5/1.

Nhiều đoạn thân gỗ đang còn sót lại...

Nhiều đoạn thân gỗ đang còn sót lại...

....và vương vãi trên đường vào rừng.

....và vương vãi trên đường vào rừng.

Kẻ xấu mở đường vào rừng để chặt hạ gỗ.

Kẻ xấu mở đường vào rừng để chặt hạ gỗ.

Một cây gỗ vừa được chặt hạ, lá vẫn còn tươi.

Một cây gỗ vừa được chặt hạ, lá vẫn còn tươi.

Có những gốc gỗ rừng tự nhiên người ôm không xuể.

Có những gốc gỗ rừng tự nhiên người ôm không xuể.

Các cây gỗ vừa mới chặt hạ còn trơ lại gốc....

Các cây gỗ vừa mới chặt hạ còn trơ lại gốc....

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.