Hàng nghìn người dân, nhiều nghệ sĩ có mặt từ sớm tại lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài

GD&TĐ - Dù lễ viếng chính thức diễn ra từ 10 giờ nhưng ngay từ sáng sớm 12/12, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, TP.HCM, các nghệ sĩ Việt cùng hàng nghìn người dân đã tập trung chờ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài.

Sáng 12/12, tang lễ nghệ sĩ Chí Tài diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM). Lễ viếng diễn ra từ 10h-16h cùng ngày. 

Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Trung Dân, Trường Giang, Nhã Phương, diễn viên Lý Hùng,... cùng hàng nghìn người dân đến túc trực để chờ được vào lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài.

Dù vậy, an ninh lễ tang được thắt chặt với đội ngũ bảo an nghiêm ngặt, trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Từ sáng sớm, ước lượng có hàng nghìn người hâm mộ đến tiễn đưa cố nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh: VNN
Từ sáng sớm, ước lượng có hàng nghìn người hâm mộ đến tiễn đưa cố nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh: VNN
Từ 10 giờ sáng nay, người hâm mộ có thể vào viếng cố nghệ sĩ. Ảnh: Hiền Trần
Từ 10 giờ sáng nay, người hâm mộ có thể vào viếng cố nghệ sĩ. Ảnh: Hiền Trần
An ninh tang lễ nghệ sĩ Chí Tài được bảo an nghiêm ngặt. Ảnh: Kenh14.
An ninh tang lễ nghệ sĩ Chí Tài được bảo an nghiêm ngặt. Ảnh: Kenh14.
Hoài Linh là nghệ sĩ có mặt từ rất sớm. Ảnh: Zing
Hoài Linh là nghệ sĩ có mặt từ rất sớm. Ảnh: Zing
Trường Giang cũng có mặt sớm ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ảnh: Vietnamnet
Trường Giang cũng có mặt sớm ở nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ảnh: Vietnamnet

Nghệ sĩ Hoài Linh - trưởng ban tang lễ - cho biết, tang lễ diễn ra ở thời điểm khó khăn do dịch Covid-19 và lũ lụt do đó sẽ không nhận vòng hoa viếng. Toàn bộ tiền phúng điếu sẽ được tặng cho bà con vùng lũ khó khăn. Đây cũng chính là tâm nguyện của nghệ sĩ Chí Tài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.