Hàng loạt nhượng bộ của ông McCarthy để trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Kevin McCarthy đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện vào sáng 7/1 sau lần bỏ phiếu thứ 15. Ông đã trở thành Chủ tịch Hạ viện thứ 55 của Mỹ.

Ông Kevin McCarthy đã trở thành Chủ tịch Hạ viện thứ 55 của Mỹ.
Ông Kevin McCarthy đã trở thành Chủ tịch Hạ viện thứ 55 của Mỹ.

Để có đủ số phiếu bầu, ông McCarthy đã phải loại bỏ sự phản đối từ một khối những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn trong cuộc tranh cử dài nhất Hạ viện Mỹ trong 164 năm.

Để lấy lòng những người chỉ trích, ông McCarthy và đồng minh phải thực hiện một loạt nhượng bộ và lời hứa quan trọng đối với những người bảo thủ. Trong đó có các nhượng bộ và cam kết sau:

Bất kỳ thành viên nào cũng có thể kêu gọi một cuộc kiến nghị loại bỏ chủ tịch Hạ viện. Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp việc kích hoạt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch Hạ viện dễ dàng hơn nhiều so với hiện tại. Những đảng viên bảo thủ thúc đẩy mạnh mẽ điều này, trong khi những người ôn hòa lo lắng nó sẽ làm suy yếu bàn tay của ông McCarthy.

Hạ viện sẽ tổ chức bỏ phiếu về các dự luật bảo thủ quan trọng, bao gồm sửa đổi ngân sách, giới hạn nhiệm kỳ quốc hội và an ninh biên giới.

Nỗ lực nâng trần nợ quốc gia phải đi đôi với cắt giảm chi tiêu. Điều này có thể trở thành một vấn đề lớn trong tương lai khi đến lúc phải tăng giới hạn nợ để tránh vỡ nợ thảm khốc vì các đảng viên đảng Dân chủ ở Thượng viện và Nhà trắng có thể sẽ phản đối yêu cầu cắt giảm chi tiêu.

Tăng số đại diện của Freedom Caucus (nhóm chính trị trong quốc hội bao gồm các đảng viên đảng Cộng hòa Bảo thủ và Tự do của Hạ viện Mỹ) trong các ủy ban, bao gồm ủy ban Quy tắc Hạ viện đầy quyền lực. Điều này sẽ cho phép họ tác động đến ngân sách của chính phủ và giúp quyết định những dự luật nào có thể được đưa ra Hạ viện.

Giới hạn chi tiêu ở mức tài khóa năm 2022, điều này dẫn đến tài chính cho các chương trình quốc phòng và trong nước phải giảm xuống.

Khôi phục quy tắc Holman. Quy tắc này có thể được dùng để giảm lương của các quan chức chính phủ.

Ngoài ra, ông Mc Carthy cho biết sẽ mở một cuộc điều tra của quốc hội về các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden. Đây là vấn đề mà đảng Dân chủ bác bỏ như một thuyết âm mưu.

Với tài sản ròng trị giá 95 triệu USD, ông Kevin McCarthy, 57 tuổi, được cho là nằm trong số những chính trị gia giàu có nhất nước Mỹ, theo trang web CAKnowledge.com. Ông cũng sở hữu bất động sản ở California trị giá 21 triệu USD.

Với tư cách là nghị sĩ quốc hội và lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Hạ Viện, ông có mức lương hàng năm là 193.400 USD.

Khi làm chủ tịch Hạ viện, mức lương của ông McCarthy được cho là sẽ tăng lên 223.500 USD/năm.

Theo CNN/Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.