Quốc hội Mỹ tiếp tục bế tắc sau cuộc bỏ phiếu thất bại lần thứ 10

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy không tiến gần hơn đến việc được bầu làm chủ tịch Hạ viện sau 10 lần bỏ phiếu trong 3 ngày.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy.
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy.

Dân biểu Kevin McCarthy đã không vượt qua được sự phản đối của khoảng 20 thành viên trong đảng mình để trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ngay cả sau lần bỏ phiếu thứ 10 diễn ra vào tối 5/1, ông vẫn chưa có được đa số 218 phiếu bầu cần thiết cho vị trí này.

Ông McCarthy chỉ có thể giành được 201 phiếu bầu trong cuộc tranh cử mới nhất, mặc dù đã nhượng bộ thêm cho những người bất đồng chính kiến kể từ cuộc bỏ phiếu thất bại hôm 4/1.

Ông McCarthy đã hứa để nhiều thành viên của nhóm Freedom Caucus (nhóm chính trị trong quốc hội bao gồm các đảng viên đảng Cộng hòa Bảo thủ và Tự do của Hạ viện Mỹ) phục vụ trong Ủy ban Quy tắc. Ngoài ra, ông cũng đồng ý bỏ phiếu về giới hạn nhiệm kỳ của quốc hội. Đây là một sự thay đổi có thể mang tính kiến tạo trong Quốc hội Mỹ. McCarthy cũng hứa sẽ khiến các dân biểu dễ dàng loại bỏ chủ tịch Hạ viện hơn, bất kể người đó có thể là ai.

Ngay cả sự ủng hộ từ cựu Tổng thống Donald Trump và cựu phó Tổng thống Mike Pence cũng không thể đẩy McCarthy vượt qua ranh giới để có được đa số phiếu.

Trong khi đó các đảng viên Đảng Dân chủ vẫn đoàn kết trong suốt các cuộc bỏ phiếu, tất cả 212 đảng viên ủng hộ Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries (New York).

Việc nhóm Freedom Caucus phản đối ông McCarthy vì cho rằng ông có nhận thức yếu kém về các vấn đề như biên giới và chi tiêu của chính phủ. Tuy nhiên, nhiều đảng viên Cộng hòa đang ngày càng trở nên phản kháng với việc bỏ phiếu chưa có hồi kết này. Họ kêu gọi những người trong đảng mình gạt sự phản đối sang một bên, vì các dân biểu mới được bầu sẽ không thể tuyên thệ khi chưa có chủ tịch Hạ viện.

Với 222 đại diện của Đảng Cộng hòa được bầu vào Hạ viện cho nhiệm kỳ 2023, ông McCarthy chỉ có thể được bầu làm chủ tịch Hạ viện khi tối đa 4 thành viên trong đảng của ông bỏ phiếu chống.

Lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ, sự thất bại trong việc tìm ra một chủ tịch Hạ viện Mỹ kéo dài tới 3 ngày.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.