Tín hiệu báo động khi Brazil từ chối gia hạn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

GD&TĐ - Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Brazil không ủng hộ phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) với lý do ưu tiên an ninh quốc gia.

Tín hiệu báo động khi Brazil từ chối gia hạn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét quan điểm của thành viên Ủy ban - ông Luis Philippe d'Orléans-Braganza - người đã lên tiếng phản đối việc thông qua văn kiện và trình bày các lập luận của mình:

"Ở thời điểm hiện tại, đề xuất phê chuẩn dường như hoàn toàn không hiệu quả và thậm chí là ảo tưởng trong bối cảnh hệ thống quốc tế ngày càng phức tạp, năng động và đầy xung đột".

Theo chính trị gia, các thỏa thuận giải trừ quân bị quốc tế đang mất dần hiệu lực khi những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp tục hiện đại hóa năng lực nguyên tử của mình. Trong bối cảnh đó, Brazil dự định tập trung vào việc phát triển hệ thống phòng thủ riêng của mình.

s40-riachuelojpgoptimal.jpg
Đã có những ý kiến lo ngại về "tham vọng hạt nhân" của Brazil.

Cần nhắc lại, vào ngày 30 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ý định tiến hành nối lại các vụ thử hạt nhân. Ông biện minh cho hành động này bằng cách tuyên bố rằng các quốc gia khác, bao gồm Nga và Trung Quốc, được cho là đang tiến hành các vụ thử tương tự.

Tuy nhiên, Trump không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể hay lời giải thích chi tiết nào cho tuyên bố của mình. Về phần mình, Nga vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về việc cấm thử hạt nhân.

Mặc dù vậy, như thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov đã từng nhấn mạnh, nếu một quốc gia khác tiến hành thử hạt nhân, Moskva sẽ buộc phải đáp trả tương xứng để duy trì sự cân bằng chiến lược.

Đến nay, Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đã được khoảng 50 quốc gia phê chuẩn, bao gồm Algeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan, Nicaragua, Jamaica, Malta, Việt Nam, Malaysia... và một số nước khác.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ