Tập đoàn vũ khí Mỹ nhận án phạt lớn vì xuất khẩu sang Nga

GD&TĐ - Tập đoàn Raytheon bị phạt tới 200 triệu USD vì 750 hành vi vi phạm Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí.

Tập đoàn vũ khí Mỹ nhận án phạt lớn vì xuất khẩu sang Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các nhân viên của Tập đoàn Raytheon Technologies (RTX) đã tham gia vào nhiều hoạt động mua bán thương mại trực tiếp bất hợp pháp.

Đặc biệt, điều này liên quan đến việc xuất khẩu trái phép hàng hóa quốc phòng. Hiện tại Tập đoàn RTX tự nguyện khai báo mọi cáo buộc vi phạm và hợp tác với cơ quan điều tra.

Một nửa số tiền phạt, vào khoảng 100 triệu USD, sẽ bị đình chỉ với điều kiện số tiền đó được sử dụng để củng cố chương trình tuân thủ nội bộ của Raytheon.

Ông Colby Badhwar - phóng viên của ấn phẩm Business Insider đã phát hành một bài phân tích, trong đó lưu ý rằng phần lớn các vi phạm đều do Rockwell Collins thực hiện trước khi chúng được Raytheon mua lại vào năm 2018.

Đồng thời, tất cả các bộ phận của Raytheon Technologies đều không liên quan tới vi phạm.

Các địa bàn xuất khẩu bị cấm của Raytheon bao gồm Iran, Lebanon, Nga và Trung Quốc. Hành vi vi phạm được xác định xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 5/8/2017 đến ngày 29/9/2023.

6683919_original.jpg
Lắp ráp tên lửa phòng không SM-6 tại một cơ sở của Tập đoàn Raytheon.

Bên cạnh Mỹ, vào tháng 2/2023, Trung Quốc cũng đưa ra lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Raytheon vì hành vi bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Raytheon Technologies phát triển và sản xuất các công nghệ mới nhất trong ngành vũ trụ và quốc phòng, bao gồm động cơ máy bay, hệ thống điện tử hàng không, an ninh mạng, tên lửa, hệ thống phòng không và máy bay không người lái.

Cần nhớ lại rằng vào tháng 8, Raytheon đã nhận được một hợp đồng trị giá 478 triệu USD để cung cấp tên lửa GEM-T cho hệ thống phòng không Patriot của Đức.

Tên lửa phòng không tầm xa SM-6 là sản phẩm nổi tiếng của Tập đoàn Raytheon.
Theo Business Insider

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ